Cụm thi đua số 4 Hội Luật gia Việt Nam đạt được nhiều thành tích trong năm 2019

Hội Luật gia tại các tỉnh nằm trong Cụm thi đua số 4 đã báo cáo nhiều thành tích đạt được trong năm qua, về công tác tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân.

Ngày 29/11, tại tỉnh Bình Dương, Cụm thi đua số 4 Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và Phong trào thi đua năm 2019.

Tham dự Hội nghị Tổng kết có bà Lê Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Tại buổi lễ, bà Ngô Thị Liên - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 đã trình bày báo cáo tổng kết.

Cụ thể, trong năm 2019, Cụm thu đua số 4 gồm: Hội Luật gia TP.HCM, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương; Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh; Hội Luật gia tỉnh Bình Phước. Hội Luật gia tỉnh Đắk Nông.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai; Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận; Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận và Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng.

Cụm chủ động phổ biến đến cán bộ chủ chốt Hội Luật gia các cấp và các Chi hội cơ quan trực thuộc về Nghị quyết Hội nghị trung ương 6, Trương ương 7 khóa XII.

Nắm bắt kịp thời tình hình thời sự, an ninh trật tự trong và ngoài nước, quan tâm nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ Chính trị.

Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề 2019 “Xây dựng ý thức, tôn trọng nhân dân, phát hiện dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Trong Hội nghị Tổng kết của Cụm thi đua số 4, một số Hội Luật gia các tỉnh đã báo cáo tổng kết công tác hoạt động trong năm qua trong đó nổi bật là tỉnh Bình Dương và tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, về công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã đóng góp ý kiến bằng văn bản và thạm gia tại các hội thảo, đóng góp ý kiến xây dựng Luật do Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bình Dương tổ chức.

Ngoài ra Hội Luật gia tỉnh Bình Dương còn tham gia góp ý Dự thảo Chương trình phối hợp giữa Hội Luật gia với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, sở Tư pháp tỉnh này để cùng phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân…

Bà Ngô Thị Liên - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 Hội Luật gia Việt Nam báo cáo tổng kết năm 2019.

Bà Ngô Thị Liên - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 Hội Luật gia Việt Nam báo cáo tổng kết năm 2019.

Nổi trội tiếp theo trong Cụm thi đua số 4 là đơn vị Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, trong năm qua đơn vị này đã có 39 lượt tham gia góp ý cho 32 Dự án luật theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

242 lượt luật gia tham gia soạn thảo, góp ý 260 văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của địa phương và các ngành cấp trên (gồm 10 Thông tư, 54 Nghị quyết, 86 quyết định, 77 Chỉ thị và 33 văn bản).

Trong năm 2019, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 1.158 buổi với 2.266.386 lượt người tham dự.

Trong đó, thường trực Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Tư vấn pháp luật - Hội Luật gia tuyên truyền pháp luật 23 buổi, Hội Luật gia các huyện tổ chức 1.133 buổi.

Bên cạnh đó, 998 cuốn sách, 34.934 tờ gấp và 27 băng đĩa có nội dung liên quan đến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh và các lĩnh vực trên địa bàn.

Hội Luật gia tỉnh Bình Dương và tỉnh Lâm Đồng cũng được bầu chọn là đơn vị nhận được cờ thi đua của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về thành tích thi đua trong năm 2019.

Hội Luật gia các tỉnh tham gia Hội nghị Tổng kết công tác Hội và Phong trào thi đua năm 2019.

Tại hội nghị, bà Ngô Thị Liên - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 (đồng thời là Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Dương) cho biết: “Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Cụm thi đua số 4 nói chung và từng Hội Luật gia trong cụm nói riêng đã rất nỗ lực, đoàn kết, cố gắng và phát huy tinh thần thượng tôn pháp luật.

Xây dựng hệ thống Hội cũng như tuyên truyền phát triển thông tin pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người dân.

Trong năm qua tất cả các Hội Luật gia trong Cụm thi đua số 4 đều đạt được những thành tích cao và xứng đáng với những đóng góp lớn lao.

Đây là sự cố gắng của từng thành viên ở các cấp Hội, trong giai đoạn tiếp theo các Hội cơ sở sẽ không ngừng nỗ lực hơn để xây dựng một hệ thống vững mạnh, làm lợi cho người dân, xã hội và nhà nước”.

Bà Lê Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Tại buổi tổng kết, bà Lê Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà Cụm thi đua số 4, cũng như Hội Luật gia các tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Bà Thanh mong muốn rằng, từng thành viên trong Hội cơ sở, Cụm thi đua sẽ ngày một lớn mạnh, đạt được nhiều thành công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục khẳng định được vị thế của Hội.

Cụm thi đua số 4, cũng như Hội Luật gia các tỉnh cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển, tổ chức và kiện toàn cán bộ, hội viên về số lượng và chất lượng.

Chăm lo lợi ích, đời sống hội viên, hoàn thành tốt việc hỗ trợ người dân, chính quyền trong công tác tư vấn pháp lý, hỗ trợ góp ý các Dự thảo luật…

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cum-thi-dua-so-4-hoi-luat-gia-viet-nam-dat-duoc-nhieu-thanh-tich-trong-nam-2019-a458108.html