Cụm thi đua số 3 – Công đoàn CAND: Tích cực chăm lo cho người lao động

Ngày 11-7-2022, Cụm thi đua số 3 – Công đoàn Công an nhân dân tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại Tiền Giang.

Tham dự hội nghị có Trung tá Công Thanh Thảo – Chủ tịch Công đoàn CAND; Trung tá Cao Hoài Nam – Chủ tịch Công đoàn Công an TPHCM, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3; Chủ tịch Công đoàn và đoàn viên chủ chốt của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3.

Từ giữa năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhiều địa phương phải thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Vì vậy, cuộc sống của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đến đầu năm 2022, dịch COVID-19 cơ khống chế, người dân bắt đầu quay lại sản xuất, kinh doanh. Để chủ động trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và quan tâm đoàn viên, người lao động, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 – Công đoàn CAND đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, ĐVCĐ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cụm thi đua số 3 – Công đoàn CAND tặng quà đến ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Cụm thi đua số 3 – Công đoàn CAND tặng quà đến ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Cụm thi đua số 3 – Công đoàn CAND có 05 đơn vị thành viên, gồm: Công đoàn Công an TPHCM (Cụm trưởng), Công đoàn CA tỉnh Tiền Giang (Cụm phó), Công đoàn CA tỉnh Bến Tre, Công đoàn CA tỉnh Khánh Hòa và Công đoàn CA tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tổ chức thường niên, Cụm thi đua số 3 – Công đoàn CAND còn tổ chức nhiều chương trình chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Là Cụm trưởng Cụm thi đua số 3, Công đoàn CATP đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong đó nổi bật là các hoạt động như: Phối hợp quỹ CEP hỗ trợ vốn cho 696 trường hợp ĐVCĐ với số tiền là 31,99 tỷ đồng; Phối hợp quỹ phát triển nhà ở hỗ trợ 07 trường hợp ĐVCĐ được vay với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng; trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 123 cháu với tổng kinh phí gần 180 triệu đồng; trao 01 “Mái ấm công đoàn” 70 triệu đồng; trao kinh phí hỗ trợ ĐVCĐ bị bệnh hiểm nghèo; thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH và gia đình chính sách với số tiền gần 40 triệu đồng; phát động phong trào hiến máu tình nguyện;…

Cụm thi đua số 3 – Công đoàn CAND tổ chức về nguồn, sinh hoạt chính trị tại Tiền Giang.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn liền đời sống ĐVCĐ, kịp thời hỗ trợ nhiều hoàn cảnh với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Điển hình, Công đoàn CA tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” và thăm hỏi, tặng quà ĐVCĐ, cán bộ hưu trí,… với số tiền hơn 353 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn CA tỉnh còn phối hợp với đoàn thanh niên và hội phụ nữ tổ chức tặng quà cho trẻ em hiếu học, Mẹ VNAH, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng với số tiền hơn 800 triệu đồng.

Công đoàn CA tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện – áo ấm cho em” cho các cháu học sinh Trưởng tiểu học và THCS Thành Sơn (huyện miền núi Khánh Sơn) để tiếp bước các em đến trường. Công đoàn CA tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” tặng nhiều phần quà cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều chương trình ý nghĩa khác. Công an CA tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình “An sinh xã hội – San sẻ yêu thương”, “Tặng túi thuốc A cho người mắc COVID-19”, “Xuân yêu thương”, “Tiếp sức đến trường”,… giúp đỡ nhiều hoàn cảnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nhân dịp tổ chức sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Cụm thi đua số 3 – Công đoàn CAND tổ chức cán bộ, ĐVCĐ sinh hoạt chính trị tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Ấp Bắc. Đồng thời, các đơn vị Công đoàn trong Cụm thi đua số 3 còn tổ chức thăm, tặng quà Mẹ VNAH Phạm Thị Tui và tặng quà đến 04 ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phù Sa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/tich-cuc-cham-lo-doi-song-cho-nguoi-lao-dong_133874.html