Cụm thi đua số 2 Bộ Tư lệnh Thủ đô tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2018

Ngày 30/10, Cụm thi đua số 2, Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và công tác khen thưởng năm 2018.

Quang cảnh hội nghị

Cụm thi đua số 2 Bộ Tư lệnh Thủ đô gồm Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) 9 quận, huyện: Long Biên, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh và Gia Lâm.

Năm 2018, chủ đề thi đua quyết thắng toàn quân “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với thực hiện phong trào thi đua: “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” được xác định là những nội dung lãnh đạo trong nghị quyết của cấp ủy Đảng, một biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch, chương trình công tác của chính trị viên, người chỉ huy các cấp, tạo động lực quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Các đơn vị trong Cụm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ. Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quận, huyện trong cụm vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiêu biểu là Ban CHQS huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm.
Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 100% các đơn vị thành lập ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận, huyện, Tây Hồ và Gia Lâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Quận Tây Hồ diễn tập điểm của Bộ Tư lệnh về kỹ năng thoát hiểm, sử dụng mặt nạ phòng độc và diễn tập thực nghiệm cho Bộ về xử lý tình huống A2. 100% các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các đợt trực cao điểm đón tết, các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của thủ đô và đơn vị.
Tham mưu cho Quận, huyện ủy, HĐND - UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quận, huyện thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018. Chỉ đạo các đơn vị dân quân tự vệ huấn luyện theo đúng phương châm, kế hoạch, thời gian; 100% các đơn vị thực hiện nghiêm công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, nhất là đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ. Làm tốt công tác tuyển sinh quân sự, đón nhận, đăng ký ngạch dự bị và tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ quân ngũ trở về địa phương, công tác giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng trên địa bàn. Các đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao là Ban CHQS quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm, huyện Gia Lâm, Sóc Sơn.
Bên cạnh đó, phong trào thi đua quyết thắng đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác, đảm bảo hậu cần tài chính; công tác kỹ thuật của các đơn vị, qua đó góp phần thúc đẩy các đơn vị thực hiện tốt phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Tiêu biểu thi đua trong công tác hậu cần kỹ thuật là Ban CHQS huyện Mê Linh, Gia Lâm.
Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 Bộ Tư lệnh Thủ đô đã bình bầu Ban CHQS quận Tây Hồ xếp thứ nhất, Ban CHQS huyện Sóc Sơn xếp thứ hai, Ban CHQS quận Nam Từ Liêm xếp thứ ba trong các đơn vị năm 2018.

Trương Ngọc Lan

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cum-thi-dua-so-2-bo-tu-lenh-thu-do-tong-ket-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-nam-2018-328682.html