Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố ký giao ước thi đua năm 2021

Ngày 19/3, tại quận Hoàng Mai, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác và ký giao ước thi đua năm 2021. Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố tới dự, phát biểu chỉ đạo.

Cụm thi đua số 1 gồm 6 đơn vị Liên đoàn Lao động các quận: Đống Đa, Long Biên, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình. Năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai giữ vai trò Cụm trưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua Chương trình, kế hoạch công tác, Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 1 trong năm 2021 do bà Bùi Thị Ngọc Thủy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai, đơn vị Cụm trưởng báo cáo.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu tại hội nghị

Theo đó, hoạt động của Cụm thi đua số 1 tuân theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; đảm bảo tính tự chủ, công bằng, minh bạch, chính xác, thống nhất, tự nguyện, tự giác, đoàn kết cùng nhau thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra, tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 với các mục tiêu, nội dung cụ thể.

Trong đó, các đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức tốt phong trào thi đua; tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động chăm lo phong phú, đa dạng về cả nội dung, hình thức; phấn đấu mỗi đơn vị thành viên Cụm thi đua số 1 đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động Thành phố giao.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cụm Thi đua số 1 đối với phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô.

Đồng tình, nhất trí với chương trình công tác, quy chế hoạt động, nội dung thi đua của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến đề nghị các đơn vị trong Cụm tập trung xác định những mục tiêu, nội dung trọng điểm, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm thực hiện hiệu quả.

Cùng đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố định hướng Cụm thi đua số 1 triển khai công tác thi đua, đánh giá, suy tôn cần căn cứ trên tiêu chí thi đua, bảng điểm của Liên đoàn Lao động Thành phố, đảm bảo thực chất, khách quan, chính xác, qua đó tạo động lực phát triển cho mỗi đơn vị và toàn Cụm.

P.Diệp

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cum-thi-dua-so-1-lien-doan-lao-dong-thanh-pho-ky-giao-uoc-thi-dua-nam-2021-120486.html