Cụm thi đua số 1, Cục Chính trị BĐBP tổng kết phong trào thi đua quyết thắng

Chiều 24-10, Cụm thi đua số 1 của Cục Chính trị BĐBP đã tổ chức họp, tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và đánh giá chất lượng tư tưởng cán bộ năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì cuộc họp.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hà Thu

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2018, cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 của Cục Chính trị BĐBP đã chủ động quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về các mặt công tác cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị mình; đã tích chủ động tham mưu, đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị và Thường vụ Đảng BĐBP chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác tổ chức, cán bộ, chính sách, vận động quần chúng, thanh niên, phụ nữ và công đoàn.

Cụ thể, các phòng, ban trong Cụm thi đua số 1 đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu giúp Đảng ủy BĐBP ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kế hoạch, Hướng dẫn về việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương; xây dựng kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ năm 2018 bảo đảm sát thực, đúng với nhu cầu xây dựng và phát triển của lực lượng; tham gia tổng kết 20 năm Pháp lệnh BĐBP; tham mưu, đề xuất Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP và Đảng ủy BĐBP phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức các chương trình như: Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Hội nghị biểu dương người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, "Ngày Biên phòng toàn dân", “Nâng bước em tới trường”, “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân biên cương, hải đảo”, “Hãy làm sạch biển”, Hội nghị sơ kết kế hoạch đấu tránh ngăn chặn tội phạm ma túy và khánh thành, trao tặng các công trình, tặng quà tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La)…

Phòng Vận động Quần chúng nhận cờ Cụm trưởng Cụm Thi đua số 1 của Cục Chính trị BĐBP năm 2019. Ảnh: Hà Thu

Nội bộ các phòng, ban thuộc Cụm thi đua số 1 luôn đoàn kết thống nhất, đơn vị an toàn, không có cán bộ, nhân viên vi phạm kỷ luật, pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động do Cục Chính trị BĐBP và Bộ Tư lệnh BĐBP phát động. Đặc biệt, trong tháng 9-2018, dưới sự phát động của khối quần chúng, các phòng, ban đã quyên góp 14,5 tấn hàng hóa trị giá 613 triệu đồng ủng hộ nhân dân huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng của các đơn vị. Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị đề nghị các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực, tham mưu đề xuất các hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; đồng thời khối quần chúng của Cục Chính trị BĐBP cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo tham mưu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa trong năm tới.

Cuộc họp đã bỏ phiếu đề nghị Cục Chính trị BĐBP tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 3 đơn vị; tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến cho 3 đơn vị. Năm 2019, luân phiên Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 của Cục Chính trị BĐBP thuộc về Phòng Vận động quần chúng.

Hà Thu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cum-thi-dua-so-1-cuc-chinh-tri-bdbp-tong-ket-phong-trao-thi-dua-quyet-thang/