Cụm thi đua số 1- Bộ Công an: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

ĐÀ NẴNG - Ngày 22-6, tại TP Đà Nẵng, Cụm thi đua số 1- Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 'Vì An ninh Tổ quốc' 6 tháng đầu năm 2018. Dự có Đại tá Lê Hồng Hiệp- Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an), Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Ngô Minh Châu – Phó Giám đốc CA TPHCM, Đại tá Lê Thanh Hải- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Thuận– Phó Giám đốc CATP Cần Thơ, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng- Phó Giám đốc CATP Hải Phòng.

Quang cảnh hội nghị.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND 5 thành phố, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2018 của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1- Bộ Công an có những đổi mới, thu được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách; gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, chuyên đề công tác, các sự kiện chính trị, văn hóa, từng lĩnh vực công tác và yêu cầu nhiệm vụ địa phương...

Cùng với việc phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã chú trọng việc đổi mới hình thức, biện pháp, nội dung sát với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng địa bàn, từng khối thi đua, từng lĩnh vực công tác. Nội dung thi đua đã tập trung hướng vào giải quyết những vấn đề trọng tâm, khó khăn phức tạp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng; chú trọng động viên khích lệ CBCS đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, dám nghĩ, dám làm, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm; tận tụy, sáng tạo trong lao động, học tập...

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công an 5 thành phố đã điều tra, khám phá 3.408 vụ phạm pháp hình sự, bắt 3.540 đối tượng; phát hiện và xử lý 1.793 vụ, 1.839 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực kinh tế; khởi tố 117 vụ, 274 đối tượng; phát hiện 4.477 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; chuyển cơ quan chức năng đề nghị khởi tố 42 vụ, 53 bị can; đề xuất xử phạt hành chính 3.963 vụ; điều tra, khám phá 3.009 vụ, bắt 4.368 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ: hơn 135,9 kg heroin, hơn 516,9 kg ma túy tổng hợp (MTTH), 2.902 viên ma MTTH, hơn 842,4 kg cần sa; 1,6 kg cocain; 2.5 tấn lá Khat; 14,7 kg thuốc phiện qua đó xử lý hình sự 2.423 vụ, 2.887 đối tượng, xử lý hành chính 254 vụ, 923 đối tượng; lập hồ sơ đưa 543 người nghiện vào Trung tâm chữa bệnh giáo dục LĐXH; vận động, đưa 1.055 người nghiện đi cai nghiện tự nguyện...

Với những thành tích đạt được 6 tháng đầu năm 2018, toàn Cụm thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, có những nghĩa cử cao đẹp trong phục vụ nhân dân... đã được ghi nhận, gửi thư cảm ơn và có 2.836 lượt tập thể, 10.370 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thời gian đến, Cụm thi đua số 1 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 bám vào các chỉ tiêu, phần việc đề ra, trong đó tập trung vào những phần việc, những chỉ tiêu chưa đạt, những vấn đề nổi cộm cần tập trung giải quyết. Từ đó, tham mưu Thành ủy, UBND TP tập trung chỉ đạo huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị phối hợp cùng lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt các mặt công tác công an để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong năm 2018. Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII). Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động của Bộ “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, gắn với “Năm công tác tổ chức, cán bộ”, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đi đôi với điều chỉnh bố trí lại lực lượng, tinh giản biên chế trong toàn lực lượng CATP...

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_191340_cum-thi-dua-so-1-bo-cong-an-tiep-tuc-day-manh-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-.aspx