Cụm thi đua lĩnh vực y tế: Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Chiều ngày 15/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cụm thi đua các tổ chức thành viên lĩnh vực y tế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"></span>

VIDEO CLIP: Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Tham dự hội nghị có bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đệ – Chủ tịch Hiệp hội BVTNVN, Trưởng cụm thi đua, bà Phạm Thị Xuân – Chánh văn phòng Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, Phó cụm thi đua và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Cụm thi đua lĩnh vực y tế, năm 2018, với tinh thần “Đồng thuận cao – Thi đua giỏi – Về đích sớm”, cán bộ nhân viên, người lao động của các đơn vị trong Cụm đã đoàn kết, gắn bó, tận tụy với công việc, nỗ lực khắc phục khó khăn, hăng hái tham gia hoạt động chuyên môn, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2018. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là các nội dung:

Xây dựng củng cố và phát triển hệ thống, mạng lưới, tổ chức cơ sở Hội/Hiệp hội từ Trung ương đến cơ sở ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội/Hiệp hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của lĩnh vực y tế và môi trường Việt Nam.
Tích cực tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến vào các dự thảo, văn bản Luật, Nghị định, Thông tư thuộc nhiều lĩnh vực, trọng tâm là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế, bảo vệ môi trường.
Các Tổ chức thành viên trong Cụm thi đua tùy theo chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ hoạt động đã phát huy vai trò là đầu mối quan trọng, tin cậy để phối hợp, có ý kiến phản ánh tới các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời những tâm tư, kiến nghị, khó khăn của các hội viên trong quá trình hoạt động.
Tham gia hoặc chủ trì nhiều đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và nhiều Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: nhà nước, bộ/ngành/tỉnh/thành phố và cấp cơ sở.
Tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng cung cấp thông tin tư vấn, truyền thông về lĩnh vực y tế, trong đó có hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, môi trường…
Phối hợp với các ban, ngành có liên quan mở rộng mối quan hệ, tuyên truyền, vận động, kêu gọi các cá nhân, tổ chức, đối tác trong, ngoài nước hưởng ứng, đầu tư vào lĩnh vực y tế, nước sạch và môi trường, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng về nước sạch và vệ sinh môi trường.
Tổ chức và thực hiện các Hội thảo, Hội nghị khoa học, buổi tập huấn về y đức, y nghiệp, về sự cố y khoa và truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ y tế tại các tỉnh/thành phố như: Nghệ An, Ninh Bình, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tuyên Quang…. Các đợt tập huấn đều đạt kết quả tốt, đông đảo cán bộ y tế ở các địa phương tham gia buổi tập huấn với ý thức nghiêm túc và tính tự giác cao, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ y tế “Thầy thuốc như mẹ hiền” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đầu tư ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo chuyển giao công nghệ y tế, kế thừa, bảo tồn, phát huy những môn thuốc hay, những cây thuốc quý để áp dụng chữa bệnh hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của mọi tầng lớp nhân dân.
Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức y tế, môi trường tại các nước Đông Nam Á, ASEAN, Châu Âu…
Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện giúp đỡ người nghèo, đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, tạo khí thế sôi nổi, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lòng yêu thương con người, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm, các đơn vị trong Cụm thường xuyên theo dõi, phát hiện biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong công tác để đề xuất khen thưởng đột xuất, định kỳ. Hàng quý, 6 tháng, năm và các đợt phát động thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, Hội đồng thi đua – khen thưởng các đơn vị trong Cụm đều tổ chức họp bình xét khen thưởng, tuyên dương các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong hoạt động chuyên môn và các phong trào thi đua, đề xuất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các Bộ, ban, ngành Trung ương tặng thưởng các danh hiệu.

Tuy nhiên, ngoài mặt tích cực đã đạt được thì trong năm 2018 Cụm thi đua lĩnh vực y tế vẫn còn tồn tại một số các hạn chế sau:

Việc triển khai các văn bản, thông báo, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ở một số đơn vị chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức.
Năng lực tự giác, chủ động, khả năng sáng tạo, lôi cuốn trong phong trào thi đua trong Cụm chưa đạt tính toàn diện; còn tình trạng hưởng ứng thi đua vì “trách nhiệm”, còn mang tính hình thức.
Công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến chưa được khai thác kịp thời và nhân rộng để mọi người cùng học tập.
Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua – khen thưởng ở các đơn vị trong Cụm hầu hết đều chưa có cán bộ chuyên trách, do vậy chưa không tích lũy được kinh nghiệm cho công tác thi đua – khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam cho biết:

Sang năm 2019, với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, Cụm thi đua các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam lĩnh vực y tế kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Cụm tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với trách nhiệm và khí thế thi đua cao nhất. Bằng tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, nhất định chúng ta sẽ đạt được kết quả thi đua tốt nhất trong năm thi đua đặc biệt 2019. Lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thu Hà

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/cum-thi-dua-linh-vuc-y-te-tong-ket-phong-trao-thi-dua-nam-2018-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2019/