Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ: Vì quyền và lợi ích người lao động

Ngày 22.11, tại TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ông Đặng Quang Điều đánh giá cao hoạt động của cụm thi đua KV Bắc Trung bộ thời gian qua. Ảnh: Lê Phi Long

Tham dự có đại diện lãnh đạo LĐLĐ 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Về phía Tổng LĐLĐ VN có ông Đặng Quang Điều – nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Trưởng Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội và Thi đua Khen thưởng Tổng LĐLĐ VN.

Trong năm 2017, LĐLĐ các tỉnh trong khu vực đã sớm phát động triển khai các phong trào thi đua, triển khai những việc làm cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào; tăng cường công tác kiểm tra thực hiện pháp luật lao động và thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, NLĐ như: Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; công tác an toàn vệ sinh lao động cho NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp…

Đặc biệt, LĐLĐ các địa phương đã không ngừng quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ thông qua các chương trình như: Tết sum vầy, mái ấm công đoàn, đồng hành cùng học sinh vùng biển, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn…

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long

Tiêu biểu có LĐLĐ Quảng Bình, trong năm 2017 đã chi hơn 1,6 tỉ đồng để xây dựng nhà nội trú và phòng học cho các giáo viên, học sinh vùng sâu, vùng xa; trao 170 suất học bổng cho học sinh vùng biển với tổng trị giá 170 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 57 nhà mái ấm công đoàn với số tiền 1,447 tỉ đồng; trích kinh phí gần 6 tỉ đồng để hỗ trợ, thăm hỏi các đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa chi hơn 1,9 tỉ đồng để trao quà và hỗ trợ làm nhà cho các đoàn viên, NLĐ...

Tại hội nghị, đại diện LĐLĐ các tỉnh đã trình bày nhiều ý kiến tham luận, chia sẻ những cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả của tổ chức CĐ sát với thực tế tại địa phương, đồng thời đưa ra nhiều kinh nghiệm và sáng kiến cho hoạt động trong thời gian tới.

Đại diện LĐLĐ các tỉnh phát biểu tham luận. Ảnh: Lê Phi Long

Hội nghị cũng đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, nhất là phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; các hoạt động chăm lo lợi ích của đoàn viên...

Ông Đặng Quang Điều, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Trưởng Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội và Thi đua Khen thưởng Tổng LĐLĐ VN, đã đánh giá cao hoạt động của cụm thi đua và nhấn mạnh đây là cụm thi đua có nhiều hoạt động thiết thực, chủ động trong các hoạt động và đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị, đại diện LĐLĐ các tỉnh đã có những phát biểu chất lượng, có ý nghĩa thiết thực với hoạt động của tổ chức CĐ.

Lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Lê Phi Long

Tại hội nghị, đại diện LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cum-thi-dua-ldld-cac-tinh-khu-vuc-bac-trung-bo-vi-quyen-va-loi-ich-nguoi-lao-dong-577613.ldo