Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ: Ký giao ước thi đua, cam kết mang lại lợi ích bổ sung cho đoàn viên công đoàn

Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ (6 tỉnh) đã ký cam kết thực hiện 4 giao ước thi đua theo đề xuất của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN. Trong đó, giao ước mang lại lợi ích bổ sung cho đoàn viên công đoàn (CĐ) một cách hiệu quả, thiết thực được xem là điểm nhấn.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HT

Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

6 tháng đầu năm 2018, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều kết quả. Các phong trào thi đua trọng tâm được triển khai trong CNVCLĐ, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và các sự kiện chính trị lớn đã huy động được toàn thể CNVCLĐ tham gia hưởng ứng tích cực. LĐLĐ các tỉnh đã chú trọng về tham gia thực hiện quy chế dân chủ; công tác kiểm tra giám sát của tổ chức CĐ; công tác tuyên truyền giáo dục, hoạt động nữ công. Đặc biệt, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong 6 tháng đầu năm được chú trọng. Đơn cử, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thành lập được 38 CĐCS, kết nạp mới 3.261 đoàn viên, đạt tỉ lệ 62%; LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh thành lập mới 30 CĐCS, kết nạp mới tăng thêm 2.051 đoàn viên; LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thành lập được 25 CĐCS, phát triển mới 1.450 đoàn viên.

Trong số những kết quả đạt được, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN - quan tâm và lưu ý đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, nhìn chung LĐLĐ các tỉnh đã thực hiện đạt, vượt kế hoạch đề ra. Nhưng 1-2 đơn vị có tỉ lệ phát triển đoàn viên còn ở mức thấp. “Việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhất là ở các đơn vị khu vực ngoài nhà nước là vấn đề cốt lõi, sống còn đối với tổ chức CĐ, vì vậy cần tăng cường các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ này” - đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Phải mang lại lợi ích bổ sung cho đoàn viên CĐ

6 tháng cuối năm, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm của CĐ. Quan tâm thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tập trung tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, T.Ư 7 cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Chú trọng công tác tuyên truyền về Đại hội XII CĐ Việt Nam đến tận đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp CĐ. Đặc biệt, sẽ đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, ngoài các vấn đề mà cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ trước đó đã cam kết thực hiện, ngoài quyền lợi mà người lao động được hưởng theo quy định, các LĐLĐ phải suy nghĩ, tìm cách làm hay để mang lại lợi ích bổ sung cho đoàn viên CĐ. Đồng chí Trần Thanh Hải gợi ý 4 nhiệm vụ cho LĐLĐ các tỉnh thuộc cụm Bắc Trung Bộ: Phấn đấu không có đoàn viên CĐ nào bị nợ lương; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm cho đoàn viên, người lao động; các cấp CĐ phải mang lại lợi ích bổ sung cho đoàn viên; phát động phong trào mỗi đoàn viên CĐ làm một việc tốt về chuyên môn để chào mừng Đại hội XII CĐ Việt Nam.

4 gợi ý của đồng chí Trần Thanh Hải được LĐLĐ 6 tỉnh thuộc cụm Bắc Trung Bộ hưởng ứng, đưa vào giao ước thi đua và cam kết sẽ nỗ lực thực hiện.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cum-thi-dua-ldld-cac-tinh-bac-trung-bo-ky-giao-uoc-thi-dua-cam-ket-mang-lai-loi-ich-bo-sung-cho-doan-vien-cong-doan-623311.ldo