Cụm công nghiệp hay 'dự án ma'?

Tháng 11-2011, Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây (thuộc xã Tam Mỹ Tây, H. Núi Thành, Quảng Nam) được UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định phê duyệt với dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng gần 560 triệu đồng. Sau khi được quy hoạch, chính quyền địa phương cho một doanh nghiệp vào san lấp mặt bằng 20ha khu vực trên và được phép "tận thu" đất đồi. Điều đáng nói, sau khi lấy đi hàng triệu mét khối đất, dự án trên "bất động" nhiều năm nay.

Dự án Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây bỏ hoang hóa nhiều năm nay sau khi hàng triệu mét khối đất đã bị lấy đi.

Dự án Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây bỏ hoang hóa nhiều năm nay sau khi hàng triệu mét khối đất đã bị lấy đi.

Dự án với triển vọng giải quyết ngàn lao động

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây có diện tích khoảng 20ha (thuộc thôn 8, xã Tam Mỹ Tây). Theo đó, quy hoạch được giao cho UBND H. Núi Thành làm chủ đầu tư và Trung tâm Khuyến công - Tư vấn công nghiệp Quảng Nam tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán kinh phí. Đến ngày 24-12-2013, UBND tỉnh Quảng Nam thông qua quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây và giao cho UBND H. Núi Thành tổ chức thực hiện. Quy hoạch là cơ sở để triển khai xây dựng dự án; quản lý phát triển. Tổng mức kinh phí dự toán lập hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây khoảng 514 triệu đồng, từ vốn ngân sách Nhà nước.

Đến ngày 18-3-2014, UBND H. Núi Thành thông qua quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây. Theo đó, cụm công nghiệp này có diện tích 20,15ha nằm ở phía Tây và cách trung tâm xã Tam Mỹ Tây 2 km. Đây là khu đất đồi, đất màu, không có dân cư sinh sống. Theo khái toán, tổng kinh phí đầu tư cho cụm công nghiệp trên hơn 66,6 tỷ đồng, được phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ tháng 4-2014 đến 4-2017) là 38,82 tỷ đồng; giai đoạn 2 (từ tháng 4-2017 đến 4-2018) là hơn 27,8 tỷ đồng. Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây sẽ ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các loại hình công nghiệp như chế biến nông - lâm sản và thực phẩm, công nghiệp nhẹ và hàng tiêu dùng, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng... Dự kiến, cụm công nghiệp này sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 1.600 lao động.

Theo quy hoạch, dự án triển vọng là vậy. Thế nhưng sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam có chủ trương giao cho Cty TNHH Đầu Tư Xuân Vượng san lấp mặt bằng dự án và được phép "tận thu" nguồn đất đồi tại đây. Với việc được phép tận thu trên, Cty Xuân Vượng đã bán lại nguồn đất tận thu cho một số doanh nghiệp khác để mang san lấp dự án đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng như một số khu dân cư, đô thị trên địa bàn H. Núi Thành.

Người dân địa phương bày tỏ sự hoài nghi về dự án trên.

Cấn đá nên tạm dừng

Sau nhiều năm, hàng triệu mét khối đất đồi nơi đây đã bị lấy đi, đến nay dự án Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây là một bãi đất rộng hàng chục héc-ta hoang hóa, nham nhở, chỗ cao chỗ thấp. Là nơi người dân đổ rác thải và các loại phế thải khác. "Khi nghe nhà nước đầu tư mở cụm công nghiệp ở đây người dân ai cũng vui mừng, phấn khởi. Bởi con em sẽ có cơ hội tìm việc làm gần nhà, sản phẩm nông nghiệp người dân làm ra có nơi tiêu thụ, đời sống kinh tế sẽ khởi sắc hơn. Thế nhưng hy vọng trên đã không trở thành hiện thực. Sau khi lấy đất đem bán, gần 3 năm qua nơi đây trở nên hoang vắng. Họ nói cấn đá không làm mặt bằng được. Đó chỉ là lý do, chứ cả mấy chục héc-ta đất đã lấy đi hết, cấn vài ụ đá thì đem mìn nổ chứ có chi khó đâu. Rứa mà họ để miết mấy năm nay..."- bà Châu Thị Thủy (nhà kế bên dự án) tâm sự.

Cách dự án trên một rẫy keo, nhà ông Đinh Thế Tài nằm trên trục đường chính ĐT617. Ông Tài cho biết thêm, trước đây, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chở đất từ dự án trên ra vào khiến tuyến đường ĐT617 qua khu vực thôn Tịnh Sơn (trước đây là thôn 8) bị xuống cấp nghiêm trọng. Sau nhiều năm, đến nay đoạn đường này vẫn chưa được tu sửa trở lại khiến nguy cơ tai nạn luôn rình rập, đặc biệt nhiều em học sinh đi học qua lại đây hay té ngã do "ổ voi, ổ gà" đầy đường. "Thực tế diễn ra tôi thấy đây giống như dự án ma, lập nên để họ lấy đất đem bán. Chứ cụm công nghiệp sao lại bỏ hoang phế lâu vậy. Có hay không tài nguyên khoáng sản chảy vào túi một số cá nhân, việc này cần các ngành chức năng điều tra, làm rõ"- người dân địa phương bày tỏ.

Trước sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Thạnh - Giám đốc Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất huyện Núi Thành cho rằng, Dự án Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây có phần tận thu đất, nhưng trong quá trình tận thu bị vướng đá nên dự án phải dừng lại. "Vướng đá nên để đó chứ không triển khai được nữa. Đá lẩn với đất nên trước đây thăm dò không phát hiện ra được. Trong quá trình làm mới lộ đá ra. Bây giờ huyện dừng lại rồi. Phần tận thu đất đó chúng tôi cũng không quản lý, vì tỉnh cấp phép"- ông Thạnh nói.

Còn ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND H. Núi Thành thông tin thêm: "Trong quá trình triển khai tận thu sản phẩm của dự án trên, Cty Xuân Vượng đã có một số vi phạm, làm không đúng quy định nên tỉnh đã thu hồi giấy phép. Hiện huyện đang xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp trên. Còn kêu gọi được hay không thì chưa biết được".

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_231614_cu-m-cong-nghie-p-hay-du-a-n-ma-.aspx