Củi dự bị vào lò, cuộc chiến còn mở rộng!

Cuối tuần qua, một loạt nhân vật 'tai to, mặt lớn', lọt vào tầm ngắm dư luận, sau một quá trình từng bước bị 'lột lon', giáng cấp, cách chức, khởi tố thì chính thức đã bị Viện KSND tối cao truy tố. Họ trở thành bị can trong một vụ án, nói cách khác, những thanh củi dự bị đã được đưa vào lò.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng nước nhà có đồng thời 2 vị nguyên Thứ trưởng, 3 người là cựu tướng lĩnh Công an, 5 bị can đều là người của ngành Công an, hơn nữa, lại phục vụ trong cơ quan tình báo.

Đây là vụ án "gói gọn" một hành vi "chống lưng" cho Vũ "nhôm" thâu tóm tài sản, đất đai bằng con đường lợi dụng nghiệp vụ, lấy danh nghĩa "bình phong" mà che chắn và qua mặt pháp luật. Vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng" xảy ra trong ngành Công an, cáo trạng của Viện KSNDTC nhận định là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm do liên quan cán bộ có chức vụ cao trong ngành Công an.

Rất đáng quan tâm là hành vi phạm tội có tổ chức, thành đường dây do các bị can của vụ án này thực hiện. Cơ quan tố tụng xác định, trên cơ sở đề xuất của Vũ “Nhôm”, cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo và cấp dưới đã tham mưu để phát hành hoặc ký nháy trình lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng, UBND TP.HCM và một số cơ quan tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ được nhận quyền sử dụng đất và tài sản không qua đấu giá, được giảm giá và vô số các ưu đãi khác. Sau đó, Vũ không dùng số nhà đất trên vào mục đích phục vụ công tác nghiệp vụ mà chuyển thành tài sản cá nhân hoặc mang tên người thân trong gia đình.

Một hình thức phạm tội mà có vẻ như rất chính tắc, vì công việc chung, đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia. Tin rằng, vẫn đang có những thủ đoạn phạm tội theo hình thức và bài bản này, có điều, chúng chưa bị phát hiện mà thôi. Không thiếu củi cho lò thiêu tham nhũng nhưng vấn đề ở chỗ là không tạo ra củi nữa với cách duy nhất là "tay trót nhúng chàm" rồi thì dừng lại và ăn năn, hối cải vẫn còn kịp.

Cũng vào thời điểm cuối tuần qua, hai cựu lãnh đạo của Liên doanh dầu khí Vietsovpetro cũng bị Viện KSNDTC truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" trong vụ án Oceanbank, họ bị cáo buộc đã nhận tiền tỷ từ ngân hàng này. Lấy tiền của Nhà nước gửi vào ngân hàng còn mình thì được hưởng lợi nhuận do những món tiền đó mang lại. Nhều cán bộ với mục đích "chưa trong sáng" thường ăn theo cách này. Họ bỏ túi riêng và chi tiêu cá nhân. Đối với trường hợp của ông cựu Tổng giám đốc Vietsovptro này là mua vé đi xem Word cup ở Braxin năm 2014 và đưa vợ đi du lịch nước ngoài.

Những nẻo đường đưa của công thành của tư diễn ra như thế, cách thức có khác nhau nhưng cuối cùng thì điểm gặp nhau của những người tạo ra con đường này là sân tòa án và dẫn tới trại giam.

Nhị Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/goc-nhin-ban-doc/cui-du-bi-vao-lo-cuoc-chien-con-mo-rong-433506.html