Cục Xe-Máy đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Sáng 26-3, Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Xe-Máy Quân đội (28/3/1951-28/3/2021) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Bế Xuân Trường trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho Cục Xe – Máy. Ảnh: Hồng Pha

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Bế Xuân Trường trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho Cục Xe – Máy. Ảnh: Hồng Pha

Dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Xe-Máy Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, với những nhiệm vụ nổi bật như: Ngành Xe-Máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng trang bị xe-máy toàn quân, tham mưu thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quân đội; nhiệm vụ bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật xe-máy, huấn luyện đội ngũ lái xe quân đội tham gia phục vụ các sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước, như: Các lễ duyệt binh, diễu binh, diễu hành, các hội nghị quốc gia và quốc tế bảo đảm cho lực lượng gìn giữ hòa bình, bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan…

Những thành tích, chiến công của ngành Xe-Máy quân đội nói chung, Cục Xe-Máy nói riêng đã góp phần vào chiến công chung của toàn dân, toàn quân ta trong chiến tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành quả đạt được của cán bộ nhân viên, chiến sĩ của ngành Xe-Máy quân đội nói chung và Cục Xe-Máy nói riêng trong thời gian qua.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ ngành Xe-Máy toàn quân đã chủ động đoàn kết, hiệp đồng vượt lên những khó khăn, gian khổ hy sinh; vận chuyển hàng trăm vạn tấn vũ khí trang bị, lương thực thực phẩm cung cấp kịp thời cho các chiến trường, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Cục Xe-Máy đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan đơn vị trong toàn quân làm tốt công tác bảo đảm, công tác phục vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Giai đoạn cách mạng mới đòi hỏi trách nhiệm đặt ra đối với ngành Xe-Máy toàn quân nói chung, Cục Xe-Máy nói riêng nặng nề hơn.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Pha

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu ngành Xe-Máy cần quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy có hiệu quả "Cuộc vận động 50"; xây dựng Đảng bộ Cục Xe-Máy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho Cục Xe-Máy.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuc-xe-may-don-nhan-huan-chuong-quan-cong-hang-ba-post438285.html