Cục Tuyên huấn ký kết phối hợp tuyên truyền với Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam

Chiều 12-1, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn và đồng chí Đỗ Đức Hoàng, Trưởng ban Thời sự đồng chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị ký kết có đại biểu đại diện cho các cơ quan: Văn phòng Tổng cục Chính trị, Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội. Tham dự buổi lễ còn có cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên của hai cơ quan.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp tuyên truyền giữa hai cơ quan sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân với Ban Thời sự; nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh, đây là cơ sở, định hướng để hai cơ quan tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới. Ngay sau hội nghị, Cục Tuyên huấn sẽ tham mưu, đề xuất, đề nghị các thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị nhất là hệ thống báo chí quân đội nhằm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thời sự. Từ đó nghiên cứu, đề xuất các nội dung, hình thức, thông tin tuyên truyền ngày càng hiệu quả, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quân đội và tích cực góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh các nội dung trong kế hoạch phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Cục trưởng Cục Tuyên huấn đề nghị Ban Thời sự quan tâm, tập trung tuyên truyền thêm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống “Diễn biến hòa bình”; phản ánh các chức năng, vị trí, vai trò của quân đội trong tình hình mới…

Đồng chí Đỗ Đức Hoàng, Trưởng ban Thời sự nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đồng chí Đỗ Đức Hoàng mong muốn các đơn vị trong toàn quân tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên Ban Thời sự nói riêng, Đài Truyền hình Việt Nam nói chung có thể tác nghiệp hiệu quả nhất; hệ thống báo chí quân đội tích cực trao đổi, phối hợp với Ban Thời sự. Qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thông tin sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch về Quân đội nhân dân Việt Nam…

Đại diện Cục Tuyên huấn và Ban Thời sự trao Kế hoạch phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị cũng xác định rõ trách nhiệm, việc tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành của các bên trong việc thực hiện các nội dung đã ký kết. Định kỳ hằng năm, Cục Tuyên huấn và Ban Thời sự sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, 5 năm tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả phối hợp, rà soát, bổ sung các nội dung chương trình phối hợp bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch tuyên truyền.

Tin, ảnh: ĐOÀN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-tuyen-huan-ky-ket-phoi-hop-tuyen-truyen-voi-ban-thoi-su-dai-truyen-hinh-viet-nam-683246