Cục trưởng và 3 Cục phó QLTT bị 'tố': Né tránh, đẩy trách nhiệm lên... Bộ Công Thương

Liên hệ với ông Trịnh Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) để đề nghị làm rõ hàng loạt thông tin nổi cộm tại đơn vị này, sau gần một tháng trời, Báo điện tửvẫn chỉ nhận được sự lòng vòng, né tránh.

Cán bộ nhắc bài chỉ xử lý “đình chỉ coi thi” - có đúng pháp luật?

Sau khi liên lạc trực tiếp với ông Trịnh Văn Ngọc, phóng viên được đề nghị trao đổi, gửi câu hỏi trực tiếp bằng văn bản. Chúng tôi đã kịp thời thông tin cụ thể những vấn đề bạn đọc phản ánh cho Cục trưởng Cục QLTT:

Xung quanh sự việc xử lý sau thanh tra của Bộ Nội vụ về kỳ thi tuyển công chức năm 2013: Đến nay chưa thấy Bộ Công Thương công bố kết quả giải quyết sau thanh tra, được biết Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ về kết quả giải quyết sự việc nhưng chưa thông tin cho công luận các nội dung này.

 Hoạt động kiểm tra thị trường dịp Tết Đinh Dậu 2017

Hoạt động kiểm tra thị trường dịp Tết Đinh Dậu 2017

Về vụ việc ông Phạm Ngọc Sơn, cán bộ Phòng Chống buôn lậu đã tìm cách nhắc bài cho thí sinh Đào Thị Ngọc. Sai phạm này cả Cục QLTT đều biết, vậy mà từ tháng 10/2013 đến tháng 8/2014, qua nhiều vòng kiểm điểm, xử lý vụ việc, không hiểu sao ông Phạm Ngọc Sơn không bị xử lý kỷ luật, vẫn được bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Chống buôn lậu thuộc Cục QLTT và hiện đang giữ chức Phó trưởng Phòng phụ trách, đang được cơ cấu bổ nhiệm Trưởng Phòng Chống buôn lậu. Vụ việc này có sự bao che vì theo quan điểm của lãnh đạo Cục là ông Sơn vi phạm quy chế thi (chỉ đi vào phòng thi, không nhắc bài vì không biết tiếng Anh) nên chỉ xử lý bằng hình thức đình chỉ không cho làm nhiệm vụ coi thi là xong.

Trên thực tế, đây là vi phạm quy chế của Hội đồng thi thì công chức phải bị kiểm điểm và xử lý kỷ luật cả về Đảng và chính quyền. Không thể lấy hình thức “đình chỉ coi thi” biện pháp xử lý thay cho kiểm điểm, xử lý kỷ luật. Cấp ủy, lãnh đạo Cục QLTT đã mất sức chiến đấu và vai trò khi bao che sự việc này và vẫn đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của ông Phạm Ngọc Sơn năm 2013 đạt mức cao là điều không thể chấp nhận.

Cục trưởng và 3 Cục phó đều bị “tố” - bao giờ làm rõ?

Về đơn thư tố cáo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục QLTT ban hành Quyết định xử phạt trái pháp luật, được biết trao đổi với báo chí, ông Phạm Ngọc Sơn đã thừa nhận nội dung có sự việc này và có một phần trách nhiệm của ông Phạm Ngọc Sơn nhưng sự việc đến nay vẫn chưa được Cục QLTT làm rõ và thông tin theo đề nghị của Báo Công lý.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Ngoài ra, ông Nguyễn Trọng Tín, Phó cục trưởng Cục QLTT có dấu hiệu sai phạm trong việc báo cáo xử lý hàng hóa nhập lậu trị giá 2 tỷ đồng nhưng thực tế xử lý chỉ đạt 300 triệu đồng. Dư luận đặt câu hỏi nghi ngờ vì báo cáo này vì chạy theo thành tích hay còn gì khuất tất để 2 tỷ đồng hàng lậu bỗng dưng “chuyển hóa” thành 300 triệu đồng?

Ông Trịnh Văn Ngọc còn bị phản ánh thiếu trách nhiệm, làm trái quy định trong việc tham mưu cho Bộ ban hành Thông tư số 18 có nhiều nội dung sai sót, làm mất uy tín của Bộ, có thể nảy sinh khiếu kiện kéo dài. Đồng thời, ông Ngọc còn thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu sai phạm trong kỳ thi nâng ngạch kiểm sát viên.

Bà Chu Thị Thu Hương, Phó cục trưởng cũng bị phản ánh có dấu hiệu sai phạm xung quanh sử dụng hơn 400 triệu đồng tiền xây dựng Pháp lệnh QLTT. Được biết vụ việc đã được cơ quan chức năng kết luận không có sai phạm nhưng Cục QLTT chưa cung cấp thông tin kết luận về sự việc.

Tuy nhiên, sau khi phản ánh các sự việc trên tới ông Trịnh Văn Ngọc, gần một tháng trôi qua, sự việc vẫn bị chìm trong im lặng khó hiểu. Phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Trịnh Văn Ngọc thì ông Ngọc lại yêu cầu phóng viên làm việc với bà Trần Quỳnh Anh, cán bộ Cục QLTT để được làm rõ. Liên lạc với bà Trần Quỳnh Anh sau gần một tháng gửi thông tin, trái ngược với khí thế quyết tâm được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhiều lần khẳng định về đổi mới phong cách hành chính, phóng viên bất ngờ nhận được câu trả lời rất chung chung và đá quả bóng trách nhiệm lên... Bộ Công Thương: “Cục QLTT đã nhận được nội dung Báo Công lý gửi. Cục QLTT sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ và có phản hồi cho Quý báo”.

Đặc biệt, khi phóng viên đề nghị bà Trần Quỳnh Anh được tiếp tục làm việc để trao đổi, làm rõ thông tin thì bà Trần Quỳnh Anh cho rằng vai trò phóng viên... không quan trọng. "Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo Bộ và Bộ sẽ làm việc trực tiếp với... Tổng biên tâp Báo Công lý" - bà Trần Quỳnh Anh nói.

Quang Nam

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/chuyen-de/cuc-truong-va-3-cuc-pho-qltt-bi-to-ne-tranh-day-trach-nhiem-len-bo-cong-thuong-196946.html