Cục trưởng CSGT than khó khi xử lý tài xế say rượu

Cục trưởng CSGT Vũ Đỗ Anh Dũng nói cảnh sát gặp khó khi xử lý các trường hợp say rượu. Dù được giải thích rất nhiều, những người này này không nghe, không hợp tác.

Tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2019 diễn ra ngày 24/4, trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng (Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an) nêu thực tế nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chủ yếu do tài xế sử dụng ma túy, rượu bia.

Ông đề nghị phải siết chặt khâu sát hạch, đào tạo lái xe, quản lý người điều khiển phương tiện.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng - Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an. Ảnh: Bá Chiêm.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng - Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an. Ảnh: Bá Chiêm.

Cảnh sát tổ chức chốt chặn ở các quán bia?

Về nhiệm vụ thời gian tới, trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng cho biết lực lượng sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm. Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch chuyên đề về kiểm tra việc sử dụng rượu bia, ma túy, kiểm tra các quy định về tốc độ…

“Đặc biệt, ma túy và nồng độ cồn sẽ là chủ đề làm xuyên suốt trong năm nay, vì đây là những việc rất phức tạp”, ông Dũng nói và đề nghị mở chiến dịch tuyên truyền, vận động sâu rộng về vấn đề sử dụng rượu bia.

Nhiều người biết xong cuộc nhậu phải lái xe nhưng họ vẫn uống. Vì vậy, ông Dũng cho rằng vận động là cần thiết, còn xử lý vi phạm chỉ là khâu sau cùng.

Trước các ý kiến đề nghị tổ chức các chốt chặn ngay đầu những quán bia, người đứng đầu Cục CSGT cho rằng đây là một biện pháp nhưng “chưa hay”, “rất phản cảm”.

Khó xử lý tài xế say rượu

Liên quan đến hoạt động của lực lượng cảnh sát, trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng đánh giá tình hình không chấp hành người thi hành công vụ diễn ra rất phức tạp. Với các người uống rượu bia, dùng ma túy, ông Dũng cho rằng mọi can thiệp của cảnh sát là "không ăn thua" vì họ bất chấp hết.

Bên cạnh đó, một số người quá khích, lợi dụng đường giao thông để dừng xe, cản trở giao thông nhưng pháp luật lại chưa quy định cho cảnh sát trong trường hợp ấy được làm gì.

“Xử lý rất khó vì nếu quá tay sẽ vướng pháp luật”, ông Dũng nói.

Nêu ví dụ tài xế dừng xe, bỏ xe đi, ông Dũng cho biết không có chế tài, không giao quyền hạn cho người có thẩm quyền nên không thể cẩu xe đi được, cũng không bắt giữ người ta được.

Đặc biệt, người đứng đầu Cục CSGT than khó khi xử lý đối với những trường hợp say rượu. Dù cảnh sát phải giải thích rất nhiều nhưng những người này không nghe, không hợp tác.

“Như vậy rất khó”, ông Dũng nói và cho biết ở các nước, cảnh sát sẽ bắt giữ ngay rồi chờ khi nào người đó tỉnh rượu mới giải quyết.

Trước các trao đổi này, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng cần rà soát hành lang pháp lý để quy định rõ ràng hơn. Tuy nhiên, ông lưu ý có thể vận dụng để xử lý nghiêm những trường hợp cản trở giao thông vì không có gì vướng mắc.

“Hành vi cản trở giao thông là tội hình sự nên có thể xử lý hình sự được, còn gây rối trật tự giao thông có thể tạm giữ hành chính. Những việc này có thể áp dụng pháp luật được, pháp luật không vướng, vấn đề là sử dụng pháp luật như thế nào cho đúng”, Phó thủ tướng nói.

Tài xế xe tải ủi cả CSGT khi bị yêu cầu dừng xe Bị yêu cầu dừng xe tuy nhiên tài xế xe tải đã không chấp hành theo lệnh mà nổ máy, nhấn ga rồi ủi CSGT để bỏ chạy.

Hoài Vũ - Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuc-truong-csgt-than-kho-khi-xu-ly-tai-xe-say-ruou-post939351.html