Cục Trẻ em lên tiếng về việc bé gái bị người đàn ông sàm sỡ trong thang máy

Liên quan đến vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy ở chung cư Galaxy 9, quận 4 (TP HCM) gây bức xúc dư luận, Cục trưởng Cục Trẻ em vừa lên tiếng về vụ việc.

Vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958), trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên là Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, đã nghỉ hưu hồi tháng 6/2018 có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9, ở quận 4 (TP HCM) gây bức xúc dư luận nhiều ngày qua.

Ngày 4/4, trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, sau khi có thông tin về vụ việc này, phía Cục đang tiếp tục theo dõi thông tin chính thức từ CQĐT.

"Vụ việc này phải được xử lý nghiêm như các vụ việc khác. Đây là hành vi theo luật hình sự là Dâm ô với trẻ em. Nếu xác minh được cháu bé dưới 10 tuổi thì đó là tình tiết nặng nữa, thuộc nhóm có hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Theo nguyên tắc, tuổi càng nhỏ thì khung phạt càng thăng theo luật định", ông Nam nói.

Ảnh trích xuất camera.

Ảnh trích xuất camera.

Ông Nam cho biết thêm, đối với nhân vật này hiện nay chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. Bất kỳ hành vi nào xâm hại tình dục, xâm hại trẻ em theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ký vào tháng 8 năm 2018 cần phải xử lý nghiêm, kịp thời; tăng cường công tác phòng ngừa bao gồm truyền thông cho người dân, gia đình, trẻ em.

Với trường học thì các em cần có kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại, kiến nghị mọi người dân hoặc bản thân mình phát hiện hoặc là nạn nhân có những hành vi xâm hại trẻ em thì hãy gọi ngay Tổng đài 111. Tất cả các vụ việc vừa qua đều kết nối với tổng đài này được xử lý khá nhanh chóng, kết nối với cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông sàm sỡ một bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9, quận 4 (TP HCM) gây bức xúc dư luận.

Vụ việc ngay sau đó được Ban quản lý tòa nhà này họp khẩn cấp, trích xuất camera để truy tìm đối tượng phục vụ cho công tác điều tra. Phía Công an quận 4 đã triệu tập người đàn ông trên để làm rõ vụ việc.

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Tại CQĐT, ông Nguyễn Hữu Linh nhận mình là người trong clip và chỉ "nựng" cháu bé chứ không có ý đồ sàm sỡ. Hiện, các cơ quan tố tụng đang gấp rút củng cố hồ sơ, xác minh sơ bộ và chưa có bất kỳ biện pháp nào đối với ông này.

Liên quan đến vụ việc, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho biết, phía hội rất quan tâm đến vụ việc vô cùng nghiêm trọng này. Trong trường hợp các cơ quan tố tụng giải quyết không thỏa đáng thì hội sẽ tiến hành vào cuộc quyết liệt để bảo vệ cho nạn nhân.

Lê Trung Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cuc-tre-em-len-tieng-ve-viec-be-gai-bi-nguoi-dan-ong-sam-so-trong-thang-may--270476.htm