Ngày 18/4: Thế giới ghi nhận tổng cộng 504.656.180 ca mắc COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 18/4, thế giới ghi nhận tổng cộng 504.656.180 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.222.757 ca tử vong. Hơn 455,467 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, trong khi vẫn còn hơn 42,9 triệu bệnh nhân chưa khỏi.

Ảnh minh họa

Tại Trung Quốc, thành phố Thượng Hải ghi nhận 3 ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 trong đợt bùng phát mới nhất và nghiêm trọng nhất. Thượng Hải ghi nhận 19.831 ca mắc mới trong ngày 17/4, giảm từ mức 21.582 ca ghi nhận ngày trước đó.

Số ca mắc mới có triệu chứng là 2.417 ca, giảm so với mức 3.238 ca ghi nhận ngày 16/4. Thành phố 25 triệu dân này đã thực hiện hơn 20 triệu xét nghiệm acid nucleic kể từ ngày 10/3 nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm và ngăn chặn đợt bùng phát mới.

Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tuần, trong bối cảnh làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra bắt đầu giảm. Quốc gia này đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế để dần trở lại nhịp sống bình thường.

Cụ thể, Hàn Quốc ghi nhận 47.743 ca mắc mới trong ngày 17/4, trong đó có 14 ca từ nước ngoài, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 16.353.495 ca. Số ca mắc mới ghi nhận ngày 17/4 thấp hơn một chút so với con số 49.546 ca ghi nhận ngày 9/2 khi biến thể Omicron bắt đầu lây lan mạnh.

Đỉnh điểm số ca mắc mới trong làn sóng dịch do Omicron gây ra tại Hàn Quốc là 621.178 ca ghi nhận ngày 17/3. Tổng số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại nước này đến nay là 21.224 ca, tỷ lệ tử vong là 0,13%.

Tại châu Phi, Algeria thông báo không ghi nhận ca mắc mới nào trong 24 giờ qua. Đây là lần đầu tiên Algeria không ghi nhận ca mắc mới nào kể từ khi nước này phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 25/2/2020.

Theo Bộ Y tế Algeria, tính đến chiều 17/4, nước này đã ghi nhận tổng cộng 265.739 ca mắc và 6.874 ca tử vong,178.335 bệnh nhân được chữa khỏi và chỉ còn 1 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt.

Kể từ tháng 7/2021, Algeria đã bắt đầu mở cửa từng phần biên giới trên không, theo đó khôi phục hàng chục chuyến bay khứ hồi đến và đi từ thủ đô Algiers kết nối với các nước như Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Tunisia, cũng như nới lỏng hầu hết các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh để sớm khôi phục kinh tế.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 12/2021, nước này phải đối mặt với đợt bùng phát dịch thứ 4 do biến thể Omicron gây ra, với số ca nhiễm mới mỗi ngày ở mức trên 2.550 ca.

Đến thời điểm hiện tại, Algeria gần như đã mở cửa hoàn toàn các biên giới và cuộc sống của người dân cũng như các hoạt động kinh tế -văn hóa và xã hội đã trở lại bình thường như trước khi đại dịch xảy ra.

Tuy nhiên, Bộ Y tế nước này vẫn khuyến cáo người dân duy trì cảnh giác, tuân thủ các quy tắc vệ sinh và giãn cách để ngăn đại dịch COVID-19 tái bùng phát, đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết tính đến chiều 17/4, toàn châu lục này đã ghi nhận tổng cộng 11.378.423 ca mắc và 251.756 ca tử vong, trong khi khoảng 10.749.930 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Nam Phi vẫn là quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất ở châu Phi, với 3.740.398 ca; tiếp theo là Maroc với 1.164.345 ca và Tunisia với 1.038.668 ca. Xét theo vùng, khu vực miền Nam châu Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo là Bắc Phi và Đông Phi./.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ngay-184-the-gioi-ghi-nhan-tong-cong-504656180-ca-mac-covid-19-103686.html