Cục Thuế TP HCM nói gì về chuỗi Nhà hàng Món Huế đóng cửa?

Cục Thuế TP HCM khẳng định, chuỗi Nhà hàng Món Huế đã bị phong tỏa tài khoản để cưỡng chế vì nợ.

Bên ngoài cửa Nhà hàng Món Huế ở TP HCM dán biển trả mặt bằng

Bên ngoài cửa Nhà hàng Món Huế ở TP HCM dán biển trả mặt bằng

Chiều tối 23/10, ông Lê Duy Minh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế TP HCM xác nhận Chi cục Thuế Q.3 đã cưỡng chế và thu hồi nợ thuế của Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế địa chỉ tại 7 Cao Thắng, Q.3, TP HCM (hệ thống nhà hàng Món Huế). Còn tại Q.1, riêng quý III/2019, Chi cục Thuế Q. 1 cũng cưỡng chế thu hồi nợ của Nhà hàng Món Huế nợ thuế GTGT 800 trăm triệu đồng.

Theo ghi nhận của PV, tính đến ngày 23/10, hệ thống Nhà hàng Món Huế đã đóng cửa hầu hết chi nhánh trên toàn quốc. Nhân viên tại các chi nhánh cho biết bị nợ 90% lương tháng 9 và toàn bộ lương tháng 10. Cũng trong ngày hôm nay, các nhà cung cấp cho Nhà hàng Món Huế đã tìm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ Công an TP HCM trên đường 3/2 để gửi đơn cầu cứu.

Ông Phạm Văn Tĩnh, đại diện Công ty cổ phần Thanh Nhân Food (Q.Tân Phú, TP HCM) cho biết, công ty chỉ mới cung cấp thịt bò cho Nhà hàng Món Huế một tháng nay nhưng số tiền nợ lên tới 1,366 tỉ đồng. Theo hợp đồng sau 40 ngày nhà hàng Món Huế phải trả cho đơn vị cung cấp nhưng đến nay chỉ khoảng 300 triệu đồng được thanh toán.

Cập nhật đến chiều nay, số tiền các nhà cung cấp tố Nhà hàng Món Huế đang nợ lên đến 30-40 tỉ đồng với khoảng gần 50 đơn vị. Tuy nhiên, theo một số nhà cung cấp thông tin, con số thật phải đến trăm tỉ đồng, do còn hàng trăm nhà cung cấp phía Bắc chưa xuất hiện. Các đơn vị cung cấp cho Món Huế gồm nhiều mặt hàng từ thực phẩm như thịt bò, thịt heo, giò chả, rau củ quả... cho đến các dịch vụ truyền thông, thiết bị văn phòng, camera, máy in...

Đến cuối ngày 23/10 phía lãnh đạo Món Huế vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào trước sự việc trên.

Được biết, chuỗi Nhà hàng Món Huế tại TP HCM do Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế điều hành, thuộc sở hữu của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Theo giấy phép đăng ký kinh doanh, Công ty Huy Việt Nam có trụ sở tại đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Q.1, với vốn điều lệ 1.200 tỉ đồng. Công ty này thuộc sở hữu Huy Vietnam Limited ở Hong Kong, đại diện pháp luật là ông Huy Nhật, trụ sở chính của Tập đoàn Huy Vietnam lại tại đảo Cayman.

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 2/10/2019, Công ty Huy Việt Nam thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Huy Nhật sang ông Nguyễn Quỳnh Anh. Số vốn điều lệ của công ty này giảm từ 1.200 tỉ đồng xuống còn hơn 600 tỉ đồng hồi tháng 4/2019.

Nhật Xuân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cuc-thue-tp-hcm-noi-gi-ve-chuoi-nha-hang-mon-hue-dong-cua-d439303.html