Cực sốc lý do nam giới Anh xưa thường đội bộ tóc giả

Vào thế kỷ 17 - 18, nam giới ở Anh, đặc biệt là tầng lớp quý tộc thường đội tóc giả. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, bộ tóc giả che giấu bí mật lớn trên cơ thể của nhiều nam giới Anh thời bấy giờ.

Nam giới ở Anh, đặc biệt là tầng lớp quý tộc sống vào thế kỷ 17 - 19 thường xuất hiện trước mọi người với một bộ tóc giả.

Nam giới ở Anh, đặc biệt là tầng lớp quý tộc sống vào thế kỷ 17 - 19 thường xuất hiện trước mọi người với một bộ tóc giả.

Bộ tóc giả không chỉ là biểu tượng địa vị của giới thương lưu, mang yếu tố thẩm mỹ mà còn được sử dụng với mục đích che giấu bí mật lớn.

Cụ thể, các nam quý tộc người Anh, thậm chí cả nhà vua thường đội tóc giả để che mảng đầu hói của mình.

Việc bị hói đầu có nhiều nguyên nhân. Trong số này có việc nam giới bị hói đầu là do mắc căn bệnh giang mai.

Vào thời điểm trên, không ít nam giới thuộc tầng lớp quý tộc ở Anh mắc căn bệnh khó nói trên khi có quan hệ tình ái với gái làng chơi.

Chính vì vậy, các quý ông ở Anh sống vào thế kỷ 17 - 18 thường đội tóc giả để che giấu ảnh hưởng do mắc căn bệnh giang mai.

Tóc giả của các quý ông thường có nhiều màu sắc khác nhau như hồng, xanh hay xám.

Đặc biệt, nhiều nam giới ở Anh bị hói đầu thích dùng các bộ tóc giả màu trắng.

Nam giới khi đó chạy theo trào lưu rắc bột mì hoặc bột thạch cao lên tóc giả để có mái tóc màu trắng thời trang và sành điệu.

Những bộ tóc giả của nam giới ở Anh thường rất dày và dài đến lưng.

Mời độc giả xem video: Nữ hoàng Anh: "Hoàng tử bé đem lại hy vọng mới". Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuc-soc-ly-do-nam-gioi-anh-xua-thuong-doi-bo-toc-gia-1388450.html