Cực sốc: Con người suýt 'tóm' được người ngoài hành tinh?

Hành trình tìm kiếm người ngoài hành tinh được các chuyên gia, nhà khoa học bỏ nhiều công sức và tâm huyết. Công chúng cho rằng, con người từng suýt tóm được người ngoài hành tinh. Những sự việc này thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Một trong những lần con người suýt tóm được người ngoài hành tinh xảy ra vào ngày 15/8/1977. Vào ngày hôm ấy, nhà thiên văn học Jerry R. Ehman thuộc Viện tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái Đất (SETI), bắt được một chu kỳ sóng kéo dài 72 giây.

Ông Ehman dịch ngược và viết "Wow!”. Ngay sau khi công bố, ký hiệu đặc biệt này thu hút sự quan tâm của công chúng và giới chuyên gia.

Tín hiệu bí ẩn này dường như đến từ chòm sao Sagittarius, cách Trái Đất khoảng 120 năm ánh sáng.

Một số người đưa ra giả thuyết rằng, tín hiệu "Wow!" chính là thông điệp do người ngoài hành tinh phát ra.

Nếu điều này là sự thật thì đây là thông điệp đầu tiên mà chúng ta ghi nhận được từ người ngoài hành tinh.

Vào năm 1947, dư luận thế giới chấn động bởi sự cố UFO rơi ở Roswell (Mỹ). Theo các phương tiện truyền thông, một vật thể lạ rơi tại trang trại nằm ở gần thị trấn Roswell, bang New Mexico.

Ban đầu, Lực lượng không quân Roswell (Roswell AAF) xác nhận vật thể lạ rơi ở trang trại là một phần của đĩa bay (UFO).

Thế nhưng, không lâu sau, Sở chỉ huy Lực lượng không quân số 8 tại Fort Worth tổ chức họp báo và đính chính rằng mảnh vỡ đĩa bay chẳng qua chỉ là quả khí cầu đo thời tiết mang radar được làm bằng nhôm và gỗ balsa.

Lời giải thích này của giới chức trách không nhận được sự đồng tình của mọi người.

Nhiều người cho rằng, chính phủ đang cố gắng che giấu bí mật về UFO và người ngoài hành tinh sau vụ tai nạn trên.

Video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuc-soc-con-nguoi-suyt-tom-duoc-nguoi-ngoai-hanh-tinh-1255915.html