Cực sốc: Con người có thể xuyên không qua hố đen đục?

Một nhà vật lý đến từ Đại học Harvard khiến dư luận chú ý khi chỉ ra hố sâu đục có thể tồn tại. Về mặt lý thuyết, hố sâu đục có cấu trúc đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Theo đó, xuyên không có thể xảy ra.

Một nhà vật lý đến từ Đại học Harvard khiến dư luận chú ý khi chỉ ra hố sâu đục có thể tồn tại. Về mặt lý thuyết, hố sâu đục có cấu trúc đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Theo đó, xuyên không có thể xảy ra.

Nghiên cứu về vấn đề trên, nhà vật lý Daniel Jafferis hợp tác cùng với chuyên gia Ping Gao cũng đến từ Đại học Harvard và Aron Wall thuộc trường Stanford.

Theo các chuyên gia trên, wormhole (tạm dịch: hố sâu đục) thực sự có thể tồn tại.

Trên lý thuyết, hố sâu đục là một không - thời gian được giả định có cấu trúc đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian.

"Khác với trên phim ảnh, sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể vượt qua các hố sâu đục. Do đó, chúng gần như không có tác dụng trong việc du hành vượt thời gian hay dịch chuyển tức thời", nhà vật lý Jafferis nói.

Điều này cho thấy nhà vật lý Jafferis không lạc quan với việc du hành thời gian. Phát hiện của Jafferis thiên về cơ học lượng tử thay vì du hành thời gian.

Ông Jafferis cho biết rằng, khi 2 hố đen kết nối với nhau ở mức lượng tử, chúng sẽ tạo ra một hố sâu đục cho phép ánh sáng có thể đi qua.

"Việc dịch chuyển tức thời chỉ xảy ra khi chúng ta có thể di chuyển qua kết nối lượng tử giữa các hố đen. Nghiên cứu này dạy cho chúng ta nhiều điều về trọng lực, lực hấp dẫn lượng tử và thậm chí là cách hình thành cơ học lượng tử", nhà vật lý Jafferis phát biểu.

Video: Trailer "Người du hành" (nguồn: GalaxyFilmThienNgan/Youtube)

Tâm Anh (theo Phys)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuc-soc-con-nguoi-co-the-xuyen-khong-qua-ho-den-duc-1223834.html