Cục sạc dự phòng phát hỏa gây cháy chung cư Parc Spring

Ngày 2/4, lực lượng chức năng TP HCM đã khám nghiệm xong hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư Parc Spring, quận 2. Cảnh sát điều tra xác định vụ cháy là do cục sạc dự phòng.

Nguyễn nhân cháy chung cư chỉ từ một cục sạc dự phòng

Nguyễn nhân cháy chung cư chỉ từ một cục sạc dự phòng

Lãnh đạo cơ quan phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận 2 cho biết, nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định xuất phát từ cục sạc dự phòng được cắm sạc ở đầu giường.

Cục sạc này đã được cắm sạc nhiều ngày, bị quá nhiệt nên phát hỏa rồi bén lửa vào chồng sách, máy tính và tấm nệm, sau đó lan ra những vật dụng khác trong nhà và gây cháy lớn.

Trước đó, chiều tối 1/4, người dân sống tại chung cư Parc Spring, quận 2, TP HCM, nhìn thấy bốc cháy ngùn ngụt, khói bốc lên dữ dội, kèm theo mùi khét lẹt ở căn hộ ở tầng 8 nên hô hoán.

Phát hiện sự việc, hàng trăm cư dân hốt hoảng nhau tháo chạy khỏi chung cư. Lực lượng bảo vệ của chung cư nhanh chóng gọi điện báo cơ quan chức năng và tổ chức ứng cứu tại chỗ

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 2 đã điều nhiều xe chữa cháy, các xe thang đến hiện trường dập lửa kịp thời, tránh đám cháy lan rộng.

Được biết, chung cư Parc Spring là dự án do Công ty CapitaLand (một trong những công ty bất động sản lớn nhất châu Á, có trụ sở chính và niêm yết ở thị trường chứng khoán Singapore) phát triển tại Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền làm chủ đầu tư.

Nghiêm Lan

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/cuc-sac-du-phong-phat-hoa-gay-chay-chung-cu-parc-spring_t114c1159n132244