Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Hội nghị ngành quân y triển khai nhiệm vụ năm 2019

Chiều 11-1, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Hội nghị ngành quân y triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y và đại diện lãnh đạo các bệnh viện trong toàn quân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y cho biết, năm 2018, ngành Quân y đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu theo kế hoạch công tác năm, trong đó một số nội dung đã hoàn thành xuất sắc, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất; công tác phòng, chống dịch bệnh, quản lý, bảo vệ sức khỏe ngày càng được chú trọng, quân số khỏe toàn quân được giữ vững và vượt chỉ tiêu quy định; chủ động tham mưu, đề xuất có hiệu quả nhiều nhiệm vụ nội dung giải pháp chiến lược về công tác quân y, nhất là trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế toàn quân và bước đầu thực hiện tự chủ bệnh viện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và sự nghiệp y tế đất nước; công tác đối ngoại quân y được mở rộng và ngày càng đi vào hoạt động thực chất và có hiệu quả. Đặc biệt, năm 2018, triển khai tốt công tác quản lý sức khỏe bộ đội; chất lượng khám sức khỏe định kỳ được nâng lên, ngày càng đi vào nền nếp; quân số khỏe toàn quân đạt 99,12%. Các bệnh viện tuyến cuối quân đội đã được đầu tư phát triển về chuyên môn kỹ thuật, trong năm 2018 đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật mới lần đầu triển khai như: Phẫu thuật ghép phổi từ người cho chết não lần đầu tại Việt Nam; sử dụng laser trong điều trị bệnh nhân bỏng; sinh thiết phổi qua siêu âm nội soi... Các bệnh viện tuyến chiến lược khu vực, chiến dịch cũng đã phát triển một số kỹ thuật chuyên sâu như: Nội soi điều trị khớp vai, khớp háng; phẫu thuật vi phẫu u não; điều trị bằng ô xy cao áp; triển khai các kỹ thuật cộng hưởng từ… Tiêu biểu có Quân y Quân khu 7; Quân đoàn 2, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Đặc công; binh chủng Công binh, Tổng cục Kỹ thuật, Học viện Quân y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác quân y năm 2019 như: Tập trung nâng cao toàn diện công tác bảo đảm quân y cho sẵn sàng chiến đấu và các tình huống khẩn cấp; chú trọng các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới; lực lượng hải quân, không quân và các lực lượng mới thành lập; tập trung củng cố tuyến quân y cơ sở và hệ thống y học dự phòng; nâng cao chất lượng khám phúc tra sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh và khám sức khỏe định kỳ; thực hiện tốt quản lý sức khỏe ngay tại tuyến cơ sở; ứng dụng phát triển kỹ thuật mới, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chú trọng y học quân sự; mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với quân y các nước ASEAN và trong khu vực; thực hiện hướng dẫn khám chữa bệnh bảo hiểm y tế quân nhân, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về khám chữa bệnh, tiêu chuẩn vật chất quân y để khắc phục cơ bản những bất cập của khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 85 về tự chủ tại các bệnh viện...

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-quan-y-tong-cuc-hau-can-to-chuc-hoi-nghi-nganh-quan-y-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-560255