Cục Quân y tổ chức Hội nghị khoa học điều dưỡng các bệnh viện quân y toàn quân

Sáng 2-4, tại Hà Nội, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) đã tổ chức Hội nghị khoa học điều dưỡng các bệnh viện quân y toàn quân năm 2021. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Quân y (16-4-1946/ 16-4-2021). Thiếu tướng, PGS, TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng dự hội nghị có: Đại tá Hà Như Lợi, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần; Thạc sĩ Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Cục Quân y; lãnh đạo, chỉ huy các bệnh viện quân y toàn quân; các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y học quân sự và đông đảo các cán bộ, điều dưỡng, báo cáo viên đang công tác tại 30 bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh của toàn quân.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên phát biểu khai mạc.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 48 báo cáo viên đại diện cho 107 đồng chí là tác giả của 70 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật trình bày báo cáo theo 3 chuyên đề lớn gồm: Kiến thức, kỹ năng thực hành của điều dưỡng; kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh và sự cố y khoa; quản lý, đào tạo và đạo đức nghề nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng, PGS, TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Kiên nhấn mạnh: Trong công tác chăm sóc người bệnh tại các cơ sở điều trị thuộc hệ thống quân y toàn quân hiện nay, người điều dưỡng có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng điều trị, giảm tỷ lệ biến chứng, tử vong, rút ngắn thời gian nằm viện. Ngoài nhiệm vụ chăm sóc người bệnh, đội ngũ điều dưỡng ngày càng tham gia nhiều hơn vào công tác nghiên cứu khoa học. Hiện nay, hầu hết các bệnh viện quân đội thường xuyên tổ chức các hội nghị khoa học điều dưỡng; nhiều báo cáo khoa học đã được tham dự các hội nghị khoa học của Hội Điều dưỡng Việt Nam, hội điều dưỡng chuyên ngành hoặc của các bệnh viện quân, dân y trên địa bàn, đặc biệt, có một số báo cáo được tham dự hội nghị khoa học quốc tế. Nhiều đề tài khoa học của lực lượng điều dưỡng đã được ứng dụng trong thực tế chăm sóc người bệnh, góp phần không nhỏ vào thành tựu và sự phát triển của ngành Quân y.

Báo cáo viên trình bày báo cáo khoa học.

Hội nghị lần này do Cục Quân y tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của lực lượng điều dưỡng đang công tác tại các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh toàn quân; đồng thời, tạo điều kiện để các điều dưỡng trong toàn quân giao lưu, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm công tác.

Các đại biểu tham quan sáng kiến cải tiến kỹ thuật trưng bày tại hội nghị.

Đồng chí Cục trưởng Cục Quân y mong rằng, sau hội nghị này, các điều dưỡng sẽ học hỏi, tiếp nhận được nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý; tiếp tục phấn đấu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng nghiên cứu khoa học, có nhiều đề tài, sáng kiến hữu ích, mới mẻ, áp dụng hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống bệnh viện quân y toàn quân ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-quan-y-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-dieu-duong-cac-benh-vien-quan-y-toan-quan-655783