Cục Quản lý công sản lên tiếng vụ xe biển xanh đón ông Lương Minh Sơn ở chân cầu thang máy bay

Lãnh đạo Cục Quản lý công sản cho biết về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công, Phó Bí thư Tỉnh ủy được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác với giá mua tối đa 920 triệu đồng.

Liên quan tới việc Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên - ông Lương Minh Sơn, sử dụng xe công đón mình và người thân tại cầu thang máy bay sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) gần đây, lãnh đạo Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã lên tiếng.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội

Theo đó, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo cục này cho biết về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công, Phó Bí thư Tỉnh ủy được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác với giá mua tối đa 920 triệu đồng (Quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP (hiệu lực từ 25/2/2019) của Chính phủ).

Khi được phóng viên hỏi về chiếc xe đưa đón ông Sơn có đúng tiêu chuẩn, định mức hay không; lãnh đạo Cục Quản lý công sản cho biết đơn vị chưa kiểm tra.

Lãnh đạo Cục Quản lý công sản cho biết thêm: "Trước đây, theo Quyết định 32 có nhóm xe chuyên dùng phổ thông, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị đặc thù thuộc thẩm quyền của các địa phương mua sắm. Có thể xe đón ông Sơn là xe chuyên dùng phục vụ cho mục đích chung của tỉnh ủy, chưa chắc đấy là xe phục vụ chức danh. Tôi chưa tìm hiểu kỹ vụ việc nên chỉ thông tin như vậy".

Trước đó, ông Lương Minh Sơn xác nhận với Dân Trí có sự việc như hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội về việc xe công của ông Sơn đưa đón cả người nhà trong sân bay. Tuy nhiên ông cho rằng việc xe biển xanh vào tận sân bay hôm đó không trái với các quy định của Chính Phủ.

Về thông tin ông Lương Minh Sơn mang xe công đi đón người nhà, ông cho biết ngày 11/6/2020, theo kế hoạch của Trung tâm chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Yên, ông đi khám sức khỏe định kỳ tại TP.HCM để chuẩn bị phục vụ đại hội Đảng các cấp. Ngày 14/6 khám xong, ông bay về sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) thì xe công vụ của cơ quan ra đón theo quy định. Cùng đi với ông trong chuyến bay này còn có người nhà của ông nên tiện thể đón luôn.

Theo ông Lương Minh Sơn, từ năm 2015, tỉnh Phú Yên đã bố trí phục vụ công tác cho cá nhân ông xe biển xanh mang BS 78A - 001.14. Ô tô này đã được Cảng vụ Hàng không miền Trung cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, được ra vào khu vực hạn chế trong sân bay Tuy Hòa. Ông Sơn khẳng định trên nhiều tờ báo: Như vậy có thể khẳng định, thời gian trên tôi đi công tác theo kế hoạch đã được cơ quan bố trí, không phải đi với mục đích cá nhân. Việc xe công vụ vào sân bay đón tôi là đúng theo quy định.

Chiều 6/7, tài khoản facebook B.N đã đăng tải lên một nhóm Facebook hình ảnh kèm thông tin ông Lương Minh Sơn điều xe biển xanh chạy vào sân bay, tới cầu thang máy bay để rước con dù chỉ cần đi bộ 200 bước là tới sảnh đón.

Người đăng tải thông tin cho biết thêm, ông Sơn đi chuyến bay mang số hiệu VN1660 bay từ TP.HCM đến sân bay Tuy Hòa. Khi máy bay hạ cánh, xe ô tô biển số xanh 78A – 001.14 lập tức áp sát khu hạn chế (cầu thang máy bay) để đón ông cùng người con.

Thạch Thảo (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cuc-quan-ly-cong-san-len-tieng-vu-xe-bien-xanh-don-ong-luong-minh-son-o-chan-cau-thang-may-bay-111967.html