Cục Quân khí tổ chức tọa đàm xây dựng 'đơn vị dân vận tốt'

Ngày 6-12, tại kho KV1, Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) tổ chức tọa đàm xây dựng 'Đơn vị dân vận tốt'. Thiếu tướng Phạm Văn Lập, Phó chính ủy Tổng cục Kỹ thuật dự và chỉ đạo tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Những năm qua, công tác dân vận của Cục Quân khí không ngừng được tăng cường, đổi mới và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Từ năm 2013 đến nay, các đơn vị trong Cục đã xây dựng 61 căn nhà tặng các đối tượng chính sách; vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” số tiền 3 tỷ 140 triệu đồng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” số tiền 7 tỷ 300 triệu đồng; xây dựng nhiều công trình phúc lợi cho địa phương trên địa bàn đóng quân; tham gia hàng nghìn ngày công giúp địa phương tu bổ, xây dựng trường học, đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3 nghìn lượt các đối tượng chính sách; tham gia tích cực vào công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy rừng,… góp phần chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, thắt chặt mối quan hệ quân-dân trên địa bàn đóng quân.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác dân vận của từng đơn vị thuộc cục cũng gặp nhiều khó khăn gắn với đặc thù địa bàn nơi đóng quân. Từ thực trạng đó, các đại biểu tham dự tọa đàm đã cùng nhau làm rõ thêm những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; đồng thời trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, những sáng kiến, kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Các ý kiến tham luận đều khẳng định, qua việc thực hiện xây dựng “Dân vị dân vận tốt” đã đem lại hiệu quả thiết thực, khẳng định hướng đi đúng của công tác dân vận, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.
Sáng cùng ngày, Cục Quân khí đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 500 đối tượng chính sách trên địa bàn 3 xã thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn khó KV1 đóng quân; gặp mặt và tặng quà thân nhân liệt sĩ khó KV1.

Tin, ảnh: THU SA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-quan-khi-to-chuc-toa-dam-xay-dung-don-vi-dan-van-tot-525581