Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn Việt Nam và Mông Cổ tăng cường hợp tác

Ngày 29/5 tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã tiếp bà Niamjav Yondonsharav, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn Mông Cổ đến chào xã giao nhân dịp bà dẫn đầu Đoàn sang thăm và làm việc với Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và các đơn vị có liên quan của Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp, về phía Bộ Ngoại giao Việt Nam có ông Nguyễn Trắc Bá, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, về phía Mông Cổ có Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Dash Bilegdorj.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam hoan nghênh đoàn có chuyến thăm và làm việc với Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Mông Cổ và đánh giá cao những phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong thời gian gần đây.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tiếp Cục trưởng Niamjav Yondonsharav. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thứ trưởng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Mông Cổ đã ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là tìm các biện pháp thúc đẩy kinh tế - thương mại hai nước phát triển, dựa trên thế mạnh của mỗi nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam nhấn mạnh, Cục phục vụ ngoại giao đoàn của hai bên cần đẩy mạnh hợp tác, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu công tác.

Bà Cục trưởng Niamjav Yondonsharav bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Việt Nam và cảm ơn Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã đón tiếp đoàn.

Bà Niamjav Yondonsharav đã thông tin với Thứ trưởng về kết quả làm việc giữa đoàn và Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn Việt Nam về công tác phục vụ các đoàn ngoại giao. Bà Cục trưởng khẳng định, thông qua các hoạt động giao lưu, làm việc giữa các đơn vị chức năng của hai Bộ, sẽ góp phần tăng cường công tác kết nối, hiệu quả hợp tác giữa hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Cục trưởng Niamjav Yondonsharav bày tỏ sự khâm phục về những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời dành những lời tốt đẹp để nói về đất nước và con người Việt Nam. Bà cũng chia sẻ, cá nhân bà và người dân Mông Cổ nói chung mong muốn được thăm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam.

Hai bên đã cùng bàn bạc về quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa hai Đại sứ quán. Phía Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn Mông Cổ đã mời đại diện Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn Việt Nam có chuyến thăm và làm việc tại Mông Cổ trong thời gian sắp tới.

Trước đó, từ 27-28/5, đoàn đã làm việc với Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài FOSCO và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cuc-phuc-vu-ngoai-giao-doan-viet-nam-va-mong-co-tang-cuong-hop-tac-71960.html