Cục NTBD nói gì về việc Chi Pu đi hát và cấp thẻ hành nghề ca sĩ?

Trước ồn ào về việc hot girl đi hát cùng nhiều nghệ sĩ đề xuất cấp thẻ hành nghề ca sĩ bắt nguồn từ 'giọng live thảm họa' Chi Pu, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đã chính thức liên tiếng.

Thời gian gần đây, việc Chi Pu tự nhận là ca sĩ cùng việc tung hàng loạt MV, trổ tài hát hò đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng về vấn đề này với những quan điểm trái chiều. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ còn bức xúc và bày tỏ mong muốn Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nên đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) sử dụng trở lại thẻ hành nghề và bỏ phiếu "thanh lọc" những ca sĩ không đủ khả năng. Dù không chỉ đích danh ai nhưng dường như tất cả đều ngầm hiểu người được nhắc đến là Chi Pu. Bởi lẽ cô không có khả năng hát live nhưng vẫn lên sân khấu và tự công nhận mình là ca sĩ.

Trước làn sóng tranh cãi, ông Lê Minh Tuấn, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Chi Pu tạo ra làn sóng tranh luận lớn khi quyết định dấn thân sang nghiệp ca hát.

Chi Pu tạo ra làn sóng tranh luận lớn khi quyết định dấn thân sang nghiệp ca hát.

Với câu hỏi Cục NTBD có nên tái cấp thẻ hành nghề để "thanh lọc" những hiện tượng ca sĩ nhưng hát không hay, không có tố chất như một vài ý kiến đề nghị?, ông Tuấn cho hay: "Những ý kiến như vậy thể hiện sự phản ứng của công chúng, khán giả đối với một tiết mục, chương trình biểu diễn của người biểu diễn. Chắc chắn nếu cá nhân người biểu diễn không cải thiện tiết mục biểu diễn của mình cả về hình thức biểu diễn và chất lượng nội dung nghệ thuật thì khán giả sẽ không ủng hộ và đương nhiên người biểu diễn đó sẽ không có chỗ đứng trong lòng công chúng khán giả để tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình.

Việc đình chỉ biểu diễn thì các cơ quan quản lý phải căn cứ vào các quy định của pháp luật cụ thể là NĐ 158/NĐ-CP, trong trường hợp này thì chưa đủ cơ sở. Và tôi tin trước những phản hồi của dư luận, khán giả sẽ biết lựa chọn người biểu diễn để ủng hộ, thưởng thức".

"Hơn nữa, hiện nay với xu thế đơn giản hóa thủ tục hành chính, tôi cho rằng đề nghị cấp thẻ hành nghề cần phải xem xét thấu đáo và không phải vì một vài cá nhân không đáp ứng được về khả năng, trình độ mà lại đi cấp thẻ hành nghề cho hàng ngàn nghệ sĩ. Hiện nay, khán giả rất tinh tường và họ biết lựa chọn dòng nhạc, nghệ sĩ biểu diễn phù hợp, có chất lượng nghệ thuật để ủng hộ, mua vé thưởng thức, còn các chương trình, tiết mục nghệ thuật yếu cả về hình thức và nội dung biểu diễn, chắc chắn khán giả sẽ không ủng hộ", ông Tuấn khẳng định.

Tính đến thời điểm hiện tại, hiếm hot girl nào đá chéo sân sang lĩnh vực ca hát mà “chiếm sóng” nhiều như Chi Pu. Từ khi MV đầu tiên chưa lên kệ, cô nàng đã phủ sóng truyền thông với phát ngôn tranh cãi “cứ cầm mic là ca sĩ”. Tiếp đó là MV ra mắt bị chê thảm họa bởi lời ca nhảm nhí, hình ảnh “mượn” chỗ nọ, đắp chỗ kia.

Những tưởng Chi Pu sẽ dừng lại, nhưng không, cô trần tình rằng có đam mê với nghề ca sĩ và chứng minh bằng loạt MV sau đó cùng phát ngôn gây sốc. Điều này càng khiến "cơn bão" trở nên dồn dập hơn khi loạt các tên tuổi trong nghề: Thanh Lam, Uyên Linh, Hương Tràm... đều có những nhận xét tiêu cực, thậm chí đàn chị Thu Minh khi xem MV "Từ hôm nay" đã nhận xét Chi Pu rất xinh nhưng không thể gọi là ca sĩ.

P.V (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/sao-viet/cuc-ntbd-noi-gi-ve-viec-chi-pu-di-hat-va-cap-the-hanh-nghe-ca-si