Cực nóng: Người ngoài hành tinh reo rắc dịch bệnh năm 1665?

Tháng 4/1665, hàng trăm ngư dân ở Barhöfft nhìn thấy nhiều vật thể lạ nghi UFO của người ngoài hành tinh xuất hiện trên bầu trời. Sau sự kiện này, nhiều người đột nhiên mắc bệnh. Nguyên nhân gây bệnh được cho là do người ngoài hành tinh gây ra.

Vào ngày 8/4/1665, một sự kiện liên quan đến UFO của người ngoài hành tinh gây xôn xao dư luận xảy ra ở Barhöfft (từng thuộc Thụy Điển, nay là lãnh thổ thuộc Đức).

Cụ thể, hàng trăm ngư dân sống ở gần Barhöfft nhìn thấy nhiều UFO trên bầu trời.

Các nhân chứng cho hay vật thể bay không xác định nghi là UFO có màu xám, hình tròn giống một chiếc mũ khổng lồ.

Các UFO bay lơ lửng trên bầu trời từ chiều đến tối phía trên nhà thờ St Nicolai.

Khi nhìn thấy những vật thể lạ này, nhiều ngư dân lo lắng sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Vì vậy, một số ngư dân dùng hai bàn tay che kín mặt để tránh những tác động tiêu cực từ UFO.

Vài ngày sau khi nhìn thấy các UFO, nhiều người dân đột nhiên mắc bệnh và trở nên đau yếu, toàn thân run rẩy.

Một số trường hợp bị đau đầu trong khi số khác lại đau khắp tay chân.

Trước sự việc kỳ lạ này, một giả thuyết cho rằng UFO của người ngoài hành tinh reo rắc dịch bệnh cho người dân khiến họ mắc phải những căn bệnh bí ẩn.

Đây chỉ là giả thuyết. Đến nay, sự việc kỳ lạ xảy ra ở Barhöfft năm 1665 vẫn là một bí ẩn lớn chưa tìm ra lời giải thích khoa học.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/cuc-nong-nguoi-ngoai-hanh-tinh-reo-rac-dich-benh-nam-1665/20200117033919063