Cục Kỹ thuật Quân đoàn 4 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 16-4, tại Bình Dương, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 4 tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (17-4-1979/17-4-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Đến dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 4; các đồng chí tướng lĩnh, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4.

Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 4 thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-TC của Bộ tư lệnh Quân đoàn 4. Cán bộ, chiến sĩ Cục Kỹ thuật luôn phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào “phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, kịp thời bảo đảm tốt VKTBKT cho quân đoàn thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, SSCĐ, nhiệm vụ quốc tế và các nhiệm vụ khác trong mọi tình huống.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ trưởng Quân đoàn 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 4.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ trưởng Quân đoàn 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 4.

Những năm qua, Cục Kỹ thuật còn triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động như Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Cuộc vận động “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, chủ động bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, kịp thời bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ của quân đoàn. Bên cạnh đó, Cục Kỹ thuật đã trích hàng trăm triệu đồng, hàng trăm ngày công và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trên địa bàn đứng chân thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thắt chặt tình đoàn kết quân, dân trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 biểu dương những thành tích nổi bật của Cục Kỹ thuật quân đoàn trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Cục Kỹ thuật phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, xây dựng quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó, ngành kỹ thuật quân đoàn cần chú trọng quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 278 của Đảng ủy Quân đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng ngành kỹ thuật chính quy thống nhất, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực; đồng thời, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả vật tư trang bị kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 4.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cuc-ky-thuat-quan-doan-4-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-571786