Cục Kỹ thuật Binh chủng kỷ niệm 20 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 10-12, tại Hà Nội, Cục Kỹ thuật Binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật (TCKT)) đã tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (10-12-1999/10-12-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

 Thiếu tướng Đỗ Đình Phong, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng đọc diễn văn kỷ niệm.

Thiếu tướng Đỗ Đình Phong, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng đọc diễn văn kỷ niệm.

Ngày 10-12-1999, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 2447/1999/QĐ-BQP thành lập Cục Kỹ thuật Binh chủng, trực thuộc TCKT có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng TCKT về công tác kỹ thuật tăng-thiết giáp, tên lửa, khí tài đặc chủng (TTG-TL,KTĐC) toàn quân và chỉ huy, quản lý trực tiếp các đơn vị thuộc quyền. Sau khi thành lập, Cục Kỹ thuật Binh chủng đã nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch công tác kỹ thuật quân sự và xây dựng ngành kỹ thuật quân sự như: Quy hoạch, sử dụng VKTBKT TTG, TL-KTĐC; quy hoạch kho tàng, cơ sở bảo đảm kỹ thuật; xây dựng tổ chức lực lượng, đào tạo cán bộ, nhân viên. Chủ động đề xuất với Tổng cục và Bộ Quốc phòng xây dựng đề án cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT TTG, TL-KTĐC; tổ chức thực hiện các dự án theo chỉ đạo của TCKT và Bộ Quốc phòng. Cục đã chỉ đạo, tổ chức khảo sát, đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật của VKTBKT TTG, TL-KTĐC, việc khai thác sử dụng và khả năng bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) của các đơn vị, từ đó xây dựng kế hoạch BĐKT dài hạn, trung hạn, kế hoạch hằng năm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Kỹ thuật Binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật).

Để đảm bảo đầy đủ vật tư, kỹ thuật cho sửa chữa, đồng bộ VKTBKT, những năm qua, cục đã tham mưu cho Bộ và tích cực khai thác tạo nguồn vật tư, kỹ thuật từ trong và ngoài nước, kết hợp mua sắm, nhâp ngoại với sản xuất trong nước, tổ chức điều chuyển vũ khí, khí tài tại các đơn vị và kho chiến lược. Trước yêu cầu quản lý VKTBKT, tổ chức BĐKT, những năm qua, cục luôn quan tâm chỉ đạo củng cố, đầu tư, xây dựng kho tàng, trạm xưởng, khu kỹ thuật các đơn vị. Cục đã đầu tư xây dựng quy trình công nghệ sửa chữa vừa xe tăng TTG, huấn luyện chuyển giao công nghệ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp… Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Cục Kỹ thuật Binh chủng đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cống hiến xây đắp nên truyền thống “Chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Kỹ thuật Binh chủng.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN - TUẤN HUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-ky-thuat-binh-chung-ky-niem-20-nam-truyen-thong-va-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhat-604914