Cục Kỹ thuật BĐBP kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết nguyên đán Tân Sửu

Ngày 26-1, tại Kho Kỹ thuật tổng hợp (KTTH) 102, Cục Kỹ thuật BĐBP tổ chức đoàn kiểm tra công tác trực SSCĐ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đại tá Vũ Khương, Chủ nhiệm Kỹ thuật BĐBP (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra kho cất giữ vũ khí của Kho KTTH 102. Ảnh: Minh Xa

Đại tá Vũ Khương, Chủ nhiệm Kỹ thuật BĐBP (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra kho cất giữ vũ khí của Kho KTTH 102. Ảnh: Minh Xa

Đoàn đã kiểm tra kế hoạch bảo vệ, kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ, kế hoạch phòng chống cháy nổ và hệ thống văn kiện; kiểm tra hệ thống kho tàng và tình hình quản lý, cất giữ vũ khí trang bị kỹ thuật; thực hành xử trí một số tình huống và kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đón Tết của đơn vị.

Kết luận và chỉ đạo, Đại tá Vũ Khương, Chủ nhiệm Kỹ thuật BĐBP đánh giá cao công tác chuẩn bị, thực hiện các nội dung kế hoạch SSCĐ của đơn vị.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Kho KTTH 102 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt tình hình, nhiệm vụ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ SSCĐ, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đề cao cảnh giác, SSCĐ cao, kịp thời báo cáo, đề xuất, xử trí hiệu quả các tình huống xảy ra.

Đơn vị cần đẩy mạnh các hoạt động cao điểm “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021.

Nắm chắc tình hình địa bàn nơi đóng quân; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn để bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực quân số, phương tiện trong dịp Tết, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống.

Tổ chức canh phòng bảo đảm an toàn doanh trại, nhà kho, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là bảo vệ an toàn các kho súng, đạn, thuốc nổ, hóa chất. Tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Minh Xa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuc-ky-thuat-bdbp-kiem-tra-cong-tac-san-sang-chien-dau-bao-ve-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang-va-tet-nguyen-dan-tan-suu-post436919.html