Cục Kiểm ngư trao 40 suất quà cho bà con Bình Định

Cục Kiểm ngư và Ngân hàng Vietinbank đã trao 40 suất quà cho bà con để động viên, chia sẻ mất mát với các gia đình có người thân đang bị mất tích.

 Cục Kiểm ngư và đại diện Ngân hàng Vietinbank trao 40 suất quà cho bà con xã Hòa Hải, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Cục Kiểm ngư và đại diện Ngân hàng Vietinbank trao 40 suất quà cho bà con xã Hòa Hải, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trong tháng 10/2020, liên tục cơn bão số 7,8,9 và đợt lũ tại các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại về người, vật chất rất nghiêm trọng cho người dân.

Nhằm động viên kịp thời, chia sẻ mất mát với các gia đình có người thân đang bị mất tích, Cục Kiểm ngư (Tổng Cục thủy sản, Bộ NN-PTNT) cùng với Ngân hàng Vietinbank đã trao 40 suất quà (23 suất trị giá 6 triệu đồng, 17 suất trị giá 4 triệu đồng) cho bà con xã Hòa Hải, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

“Cục Kiểm ngư cùng các lực lượng, chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm các ngư dân vẫn còn mất tích trên biển. Do vậy mong bà con bình tĩnh, chúng ta cùng hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến”, đại diện Cục Kiểm ngư chia sẻ với người dân.

Trong thời gian qua, để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn các ngư dân, tàu cá bị chìm, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Quân chủng Hải quân đã điều 5 tàu Kiểm ngư, thủy phi cơ tham gia cứu nạn. Cục Kiểm ngư đã tích cực phối hợp với các lực lượng để tìm kiếm cứu nạn ngư dân mất tích trên biển.

Cục Kiểm ngư chia sẻ mất mát với bà con miền Trung.

Hiện cả nước đang có hơn 90 nghìn tàu cá hoạt động trên biển, với hàng triệu ngư dân trực tiếp cũng như gián tiếp tham gia hoạt động khai thác hải trên biển. Hoạt động khai thác hải sản trên biển tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao như: Tàu cá hỏng máy thả trôi, mắc cạn, chìm đắm, đâm va, cháy nổ, mất liên lạc, bị tàu nước ngoài đâm va, tai nạn lao động, người rơi xuống biển ….

Trong cơn bão số 9 vừa qua, trong quá trình di chuyển tránh bão, 2 tàu cá của Bình Định là BĐ-96388-TS 12 ngư dân và BĐ-97469-TS 14 ngư dân bị phá nước, chìm. Tính đến nay, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn được 1 tàu cá bị vỡ mạn, cứu được 3 ngư dân của tàu BĐ-97469-TS. Còn lại 23 trên tổng số 26 ngư dân vẫn mất tích trên biển.

Phạm Hiếu

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cuc-kiem-ngu-trao-40-suat-qua-cho-ba-con-binh-dinh-d276870.html