Cực khủng tập trận 'chiến dịch giải phóng Simon Bolivar' của Venezuela

Từ ngày 24/7, các Lực lượng Vũ trang Venezuela sẽ tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn mang tên 'chiến dịch giải phóng Simon Bolivar's' huy động hàng nghìn binh sĩ và nhiều loại vũ khí tối tân.

Theo Tổng thống Nicolas Madura, cuộc tập trập huy động hơn 1 triệu binh sĩ nam, nữ cùng lực lượng dân quân tự vệ tham gia cùng nhiều loại vũ khí tiên tiến nhất. Nguồn ảnh: bmpd

Các nguồn tin cho hay, cuộc tập trận của Quân đội Venezuela chia làm 3 giai đoạn khởi động: Giai đoạn 1 khởi động từ ngày 24/7 tới 28/7; giai đoạn thứ 2 từ 28/7 đến 7/8; giai đoạn thứ 3 từ mùng 7 đến 30/8, trọng tâm tập trung vào cuộc chiến chống lại các nhóm tội phạm biên giới. Nguồn ảnh: bmpd

"Chúng tôi sẽ thử nghiệm các vũ khí chúng tôi có, vũ khí tiên tiến được thiết kế để bảo vệ đất nước của chúng tôi, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền lãnh thổ. Venezuela là một quốc gia hòa bình tôn trọng toàn thế giới", ông Maduro tuyên bố. Nguồn ảnh: bmpd

Hàng chục binh sĩ Thủy quân Lục chiến di chuyển vào khoang tàu đổ bộ T-61 Capana để tham gia các khoa mục giai đoạn đầu tập trận "Chiến dịch giải phóng Simon Boliva". Nguồn ảnh: bmpd

Gần như toàn bộ các trang bị gồm vô số tàu chiến hiện đại của Venezuela đã được triển khai cho cuộc tập trận. Nguồn ảnh: bmpd

Các tàu tuần tra cao tốc hộ tống đội tàu đổ bộ. Nguồn ảnh: bmpd

Tàu đổ bộ chở hàng chục xe chiến đấu đổ bộ VN18 của thủy quân lục chiến. Nguồn ảnh: bmpd

Một binh sĩ canh giữ và hỗ trợ trực thăng hạ cánh ở địa hình phức tạp. Nguồn ảnh: bmpd

Trong cuộc tập trận này, hứa hẹn Venezuela sẽ tung ra toàn vũ khí tối tân nhất mua của Nga – Trung Quốc gần đây để thử nghiệm khả năng tác chiến. Nguồn ảnh: bmpd

Từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez tới thời ông Maduro, Quân đội Venezuela được hiện đại hóa một cách cực kỳ mạnh mẽ với hàng chục hợp đồng mua sắm số lượng rất lớn xe tăng, pháo tự hành, xe thiết giáp, máy bay chiến đấu, tên lửa từ Nga – Trung. Thậm chí, trang bị cá nhân quân đội nước này chuyển đổi hẳn từ mẫu súng FNC của Bỉ sang AK-103 của Nga. Nguồn ảnh: bmpd

Một khẩu đội lựu pháo 105mm M56 của Venezuela. Nguồn ảnh: bmpd

Cano gắn súng máy và các binh sĩ thủy quân lục chiến Venezuela. Nguồn ảnh: bmpd

Tổng thống Maduro có mặt tại cuộc họp các chỉ huy cuộc tập trận quy mô. Nguồn ảnh: bmpd

Theo các thống kê quốc tế, quân số thường trực lực lượng vũ trang Venezuela hiện nay lên tới 123.000 người, ngoài ra còn có 220.000 dân quân tự vệ, ngân sách quốc phòng năm 2017 đạt 741 triệu USD (chiếm 0,35% GDP). Nguồn ảnh: bmpd

Video lực lượng bảo vệ Tổng thống Madura trong cuộc duyệt binh. Nguồn: RUPTLY

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/cuc-khung-tap-tran-chien-dich-giai-phong-simon-bolivar-cua-venezuela-1256359.html