Cúc họa mi nở sớm hút hồn giới trẻ Hà Nội

Thảo nguyên cúc họa mi rộng khoảng 3.000 m2 ở quận Long Biên (Hà Nội) đang hút khách tham quan, chụp ảnh do nở sớm cả tháng so với bình thường.

Cúc họa mi là loài hoa báo đông, thường nở vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 hàng năm. Tuy nhiên, năm nay đã có một thảm hoa lớn nở rộ tại Long Biên, Hà Nội hút hồn giới trẻ

Cúc họa mi là loài hoa báo đông, thường nở vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 hàng năm. Tuy nhiên, năm nay đã có một thảm hoa lớn nở rộ tại Long Biên, Hà Nội hút hồn giới trẻ

Đại diện chủ vườn hoa Thảo Nguyên (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết: Mỗi năm chỉ có 1 lần vào cuối năm nên cúc họa mi là loài hoa rất được nhiều người yêu thích. Để có thể thúc hoa hỏa sớm thế này thì việc chăm sóc loài hoa này cũng rất khác, người chăm cần có kinh nghiệm, trong đó quan trọng nhất là phải điều tiết cho hoa nở đúng dịp, đúng vụ và đều, đẹp.

Với 3.000m2 đất, năm nay ông chủ vườn hoa Thảo Nguyên đã thay đổi, không trồng theo luống như trước đây nữa mà trồng thành một vùng lớn, khi nhìn vào sẽ thấy vườn hoa rộng hơn với góc chụp đẹp hơn.

Cúc họa đẹp nao lòng, thu hút các bạn trẻ.

Để có thể thúc hoa nở sớm, nhà vườn này đã sử dụng kỹ thuật ươm trồng trong phòng lạnh ở nhiệt độ thấp thích hợp.

Khi hoa đã chớm, vườn hoa này mới tiến hành trồng ở không gian ngoài, kết hợp với ánh nắng cuối thu, cúc họa mi đã bung nở sớm gần một tháng so với trồng bình thường.

Mùa cúc họa mi, nhiều bạn trẻ lưu giữ lại cho mình những khoảnh khắc giao mùa.

Thời điểm này, do Hà Nội đang ở mùa ít hoa nên thông tin về vườn hoa cúc họa mi nở rộ sớm đã được truyền tai nhau.

Các thiếu nữ rục rịch rủ nhau tới khi lại hình ảnh bên những bông hoa cúc họa mi trắng tinh khôi.

Lung linh sắc hoa, tươi trẻ xuân sắc thiếu nữ.

Mỗi năm chỉ có 1 mùa cúc họa mi, thời gian hoa nở lại rất ngắn nên mọi người háo hức, nhất là các bạn trẻ tranh thủ lên ý tưởng và tìm đến vườn cúc họa mi để chụp cho mình những bộ ảnh đẹp làm kỷ niệm.

Hà Nội mùa nào cũng có hoa đẹp, tháng nào cũng có loại hoa đặc trưng, không phải tự nhiên mà Hà Nội lại có 12 mùa hoa.

Ấy thế mà người ta vẫn si mê chút khác lạ của những buổi cúc họa mi bắt đầu tràn trên phố, dịu dàng đến, dịu dàng đi như chút nắng ấm cuối cùng trong năm.

Loài hoa cúc họa mi nhỏ bé, tinh khôi nhưng chất chứa rất nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, đây cũng là loài hoa nhanh nở, nhưng cũng nhanh tàn.

Cúc họa mi dễ chăm sóc hơn các loài hoa khác vì vốn nó là hoa mọc dại nên sức sống rất tốt.

Địa điểm này thường rất đông khách vào dịp cuối tuần, tuy nhiên với một diện tích khá rộng nên các bạn trẻ vẫn có nhiều không gian để thỏa sức tạo dáng chụp ảnh.

Loài hoa báo đông đã về với Hà Nội, báo hiệu một mùa đông lại chuẩn bị len lỏi trên từng con phố.

Loài hoa mang màu trắng tinh khôi, mỏng manh nhưng có sức sống mãnh liệt bung nở giữa lòng thủ đô.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cuc-hoa-mi-no-som-hut-hon-gioi-tre-ha-noi-214890.html