Cực hiếm loạt ảnh màu tái hiện cuộc sống ở Đế quốc Nga

Những bức ảnh được nhà khoa học Sergey Prokudin-Gorsky chụp trong khoảng thời gian từ năm 1909 đến 1915 phần nào hé mở cuộc sống ở Đế quốc Nga hơn 100 năm trước.

Đế quốc Nga tồn tại từ năm 1721 cho đến tháng 8/1917. Những bức ảnh của nhà khoa học Sergey Prokudin-Gorsky, một người đam mê chụp ảnh, phần nào hé mở cuộc sống ở nơi này hơn 100 năm trước. (Nguồn ảnh: Brightside)

Người phụ nữ ngồi nghỉ tại vùng đất nay thuộc Ukraine.

Những người nông dân làm việc trên cánh đồng.

Một nhóm trẻ em ngồi trên bãi cỏ trong bức ảnh màu chụp tại Đế quốc Nga hơn 100 năm trước.

Những người này làm nghề đốn củi trên bờ sông Svir.

Một phụ nữ Bashkir ngồi trước nhà.

Cảnh người nông dân ngồi nghỉ trên cánh đồng trong mùa thu hoạch.

Nhiếp ảnh gia Prokudin-Gorsky (phải) ngồi cùng hai người đàn ông ở Murman.

Một công nhân đường sắt mỉm cười trước ống kính.

Người phụ nữ bận rộn với công việc.

Một thầy giáo và hai học sinh gần nhà thờ Artomelin ở Artvin.

Nhóm nữ công nhân thu hoạch chè.

Những người phụ nữ Armenia trong bộ trang phục truyền thống.

Các thành viên trong một gia đình ngồi trước cửa nhà ở Grafovka.

Mời độc giả xem thêm video: Bảo tàng đồ cũ thời Liên Xô (Nguồn video: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuc-hiem-loat-anh-mau-tai-hien-cuoc-song-o-de-quoc-nga-1312098.html