Vườn quốc gia Yok Đôn lại bị phá tanh bành quy mô lớn

Ngày 1/2, tin từ Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết vừa phát hiện một vụ phá rừng rất nghiêm trọng với quy mô lớn, đốn hạ nhiều cây gỗ quý của vườn quốc gia tại địa bàn giáp ranh giữa hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp (Đắk Lắk).

Hiện trường vụ việc

Kết quả đo đếm thấy tổng số cây bị chặt hạ là 23 cây, gồm 19 cây gõ đỏ ( cà te), 2 cây cẩm lai, 2 cây sao, đều thuộc nhóm gỗ quý 2 và 2A. Tổng khối lượng thiệt hại, tại hiện trường còn lại 44,923m3 gỗ. Qua quan sát bằng mắt thường, thì các cây đã bị cắt hạ bằng cưa máy cách đây khoảng nửa tháng.

Hiện Vườn quốc gia Yok Đôn đang phối hợp với Công an huyện Buôn Đôn tiến hành điều tra, truy tìm các thủ phạm của phụ phá rừng táo tợn này. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Vườn quốc gia Yok Đôn sẽ nhờ cơ quan giám định của tỉnh Đắk Lắk tiến hành giám định cho chính xác mức độ thiệt hại, để tiến hành khởi tố vụ việc.

Theo đó, tổ công tác Trạm kiểm lâm số 8 thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn trong khi đi tuần đã phát hiện có lối mòn với vết xe máy thể hiện dấu hiệu vận chuyển gỗ lậu. Nơi này cách không xa hai đồn biên phòng có trách nhiệm quản lý, bảo vệ vùng rừng giữa hai huyện Ea Súp, Buôn Đôn và là khu vực vành đai biên giới, bất cứ ai khi ra vào khu vực này cũng phải xuất trình giấy tờ nghiêm ngặt với lực lượng biên phòng.

Được biết, đây là vùng rừng được cho là đẹp nhất còn sót lại của Vườn quốc gia Yok Đôn. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/vuon-quoc-gia-yok-don-lai-bi-pha-tanh-banh-quy-mo-lon/