Cục Hậu cần (Tổng cục Kỹ thuật) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng 20-11, tại Hà Nội, Cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống (20-11-1994/20-11-2019). Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó chủ nhiệm TCKT dự và phát biểu chỉ đạo.

Diễn văn buổi lễ do Đại tá Phạm Văn Chiêm, Chủ nhiệm Hậu cần TCKT trình bày đã khái quát: Để thống nhất công tác chỉ đạo, quản lý công tác bảo đảm hậu cần (BĐHC) trong TCKT, ngày 12-9-1994, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 54/QĐ tái thành lập Cục Hậu cần, TCKT. Ngày 20-11-1994, Cục Hậu cần TCKT chính thức bước vào thực hiện nhiệm vụ và trở thành ngày truyền thống của Cục Hậu cần, TCKT.

 Các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Những ngày đầu thành lập, tổ chức lực lượng Cục Hậu cần chưa ổn định, cơ sở vật chất gặp rất nhiều khó khăn, song với truyền thống của ngành hậu cần TCKT và ngành hậu cần Quân đội, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần TCKT đã từng bước ổn định, vươn lên, hoàn thành tốt vai trò là cơ quan tham mưu chỉ đạo, quản lý, BĐHC cho các cơ quan, đơn vị trong TCKT.

Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong điều kiện mới, những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần đã triển khai đồng bộ 4 giải pháp đột phá là: Nâng cao trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ; mở rộng dân chủ và tăng cường kỷ luật; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác hậu cần, góp phần quan trọng để TCKT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Lãnh đạo TCKT trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Hậu cần.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó chủ nhiệm TCKT đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng và trao Bằng chứng nhận tặng Cục Hậu cần. Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy TCKT, Thiếu tướng Phạm Văn Khánh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, những kết quả nổi bật mà ngành hậu cần TCKT đã đạt được.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của TCKT trong giai đoạn mới, đồng chí Phó chủ nhiệm TCKT mong rằng, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần sẽ quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Nghị quyết 632 của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, chỉ huy TCKT, tiếp tục giữ vững và sẽ phát huy tốt những thành quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác BĐHC, không ngừng đổi mới tư duy, chủ động nghiên cứu, đổi mới phương thức, tạo sự đột phá về chất lượng toàn diện công tác hậu cần, bảo đảm cho Cục Hậu cần và ngành hậu cần TCKT nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-hau-can-tong-cuc-ky-thuat-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-603009