Cục Hậu cần (Tổng cục Hậu cần) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

Sáng 12-1, Cục Hậu cần (CHC), Tổng cục Hậu cần (TCHC) kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (13-1-1979/13-1-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba. Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Trung tướng Lê Văn Hoàng, Chính ủy TCHC.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Duy Giang trao Bằng chứng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho cán bộ Cục Hậu cần.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, CHC đã luôn bám sát nhiệm vụ bảo đảm hậu cần nội bộ TCHC, chủ động tham mưu cho thường vụ Đảng ủy, chỉ huy TCHC lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm cơ sở vật chất hậu cần cho các đơn vị phục vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu. 40 năm qua, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động CHC luôn khắc phục mọi hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tập thể luôn đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, chủ động, nhạy bén, sáng tạo đảm bảo tốt công tác hậu cần nội bộ TCHC, tạo nền tảng vững chắc để TCHC hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Với những thành tích đã đạt được, CHC được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, TCHC tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, sau khi gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng và trao Bằng chứng nhận tặng CHC, thay mặt lãnh đạo TCHC, Thiếu tướng Trần Duy Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà CHC đã đạt được trong suốt 40 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong những năm tới, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ, người lao động CHC cần tiếp tục tham mưu để Thường vụ, Đảng ủy TCHC chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của TCCT. Thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, đời sống, sức khỏe bộ đội; triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính… Đồng chí Chủ nhiệm TCHC cũng mong rằng, CHC phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì và năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy trong cơ quan. Xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Tin, ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-hau-can-tong-cuc-hau-can-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-560322