Cổ phiếu ngân hàng đột ngột lao dốc, VN-Index đánh mất mốc 1.500 điểm

Bao công sức để VN-Index vượt ngưỡng 1.500 điểm đã thành 'công cốc' khi nhóm cổ phiếu ngân hàng 'rời tàu'. Áp lực giảm giá ở nhóm này ngay từ sáng đã khiến chỉ số thủng ngưỡng này và đến chiều thì bán tháo mạnh làm 'bốc hơi' gần 30 điểm, còn 1.471,96 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng bị xả do chốt lời thông thường?

Không có thông tin bất ngờ xấu nào liên quan đến các ngân hàng. Một báo cáo đề cập đến khả năng khó khăn trong việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngân hàng thì cũng không phải là mới. Hầu hết những lý do có thể tìm thấy liên quan đến ngân hàng đều đã cũ.

Tuy nhiên, gần như tất cả các cổ phiếu ngân hàng trên cả 3 sàn hôm nay đều bị bán cực mạnh. STB và LPB là hai mã giảm tới tận mức sàn. 5 mã giảm trên 6% là CTG, HDB, BID, TPB và SHB. 5 cổ phiếu ngân hàng blue-chips khác giảm trên 4% là TCB, VPB, VCB, ACB, MSB.

Diễn biến phiên giao dịch VN-Index

Hiện tượng bán đồng loạt này là điều khó hiểu, mặc dù áp lực bán có sự khác biệt về thời gian. Rất có thể hoạt động chốt lời mạnh tay ở nhiều cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt đã kéo theo một đợt bán chung trong cả nhóm.

Do đà tăng giá ngắn hạn khá tốt gần đây nên nhu cầu chốt lời cũng có thể là một lý do khiến giá biến động giảm rất mạnh đối với cổ phiếu ngân hàng. Ví dụ LPB trong 14 phiên tính đến cuối tuần trước đã tăng gần 22,5%; STB sóng lên liên tục từ cuối năm ngoái đến nay cũng tăng gần 31%, VCB sóng gần nhất tăng 25% và đến tuần sau tết dù có chỉnh nhẹ thì cũng vẫn tăng hơn 20%...

Thanh khoản hôm nay tại các cổ phiếu ngân hàng rất lớn. Tổng giá trị giao dịch tại các mã ngân hàng sàn HoSE phiên này tới gần 8 ngàn tỷ đồng, cao nhất 10 phiên. STB giao dịch đạt gần 1,3 ngàn tỷ đồng. Các mã ngân hàng đóng góp 33,5% tổng thanh khoản khớp lệnh của sàn này.

Nhu cầu chốt lời có lẽ thuyết phục hơn việc các quỹ ngoại bán ra vì không có cổ phiếu nào chịu áp lực quá lớn. HDB bị bán ròng nhiều nhất, khoảng 161 tỷ đồng thì cũng chưa phải là áp đảo. Cụ thể, tổng khối lượng bán tại HDB của khối ngoại đạt 6,42 triệu cổ trong tổng giao dịch 15,85 triệu cổ, tức là chiếm 40%. STB thậm chí còn được khối ngoại mua ròng khi bán ra hơn 1 triệu cổ, mua vào 1,81 triệu cổ. LPB giảm sàn nhưng khối ngoại bán chỉ hơn 2% khối lượng giao dịch...

Cổ phiếu ngân hàng giảm quá mạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường. Đầu tiên là chỉ số VN-Index bốc hơi tới gần 30 điểm là rất mạnh. Tụt xuống còn 1.471,96 điểm, chỉ số này cũng xóa sạch nỗ lực chinh phục ngưỡng 1.500 điểm hồi trước tết. Tiếp đó, cổ phiếu ngân hàng khiến nhiều mã chịu vạ lây, dù trước đó tăng giá chưa bao nhiêu. Yếu tố tâm lý nổi trội trong phiên giảm mạnh hôm nay.

Thị trường sẽ sớm cân bằng lại?

Biến động của nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay là bất thường. Vì vậy điều quan trọng nhất là diễn biến của các mã này sẽ ổn định lúc nào. Phiên hôm nay rất nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm từ sáng, nhưng mức giảm không có gì nghiêm trọng. Chỉ đến chiều áp lực bán tháo mới mạnh. Đặc biệt ATC lực bán tăng vọt ở nhiều mã, lượng giao dịch tới cả triệu cổ phiếu.

Nếu nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ chịu áp lực chốt lời thuần túy thì chỉ một vài phiên áp lực bán sẽ giảm xuống khi nhiều người thoát hàng xong. Ngược lại nếu nhóm cổ phiếu này đang phản ánh sớm rủi ro nào đó chưa biết, thì cần thời gian dài hơn để thị trường hiểu rõ rủi ro đó. Nói đơn giản, cung cầu phải là yếu tố cho thấy sự cân bằng trước tiên.

Một yếu tố nữa cũng phản ánh sự cân bằng là áp lực tâm lý giảm đi. Hôm nay cổ phiếu ngân hàng khiến các chỉ số mất quá nhiều điểm, dẫn đến sự lo lắng gia tăng đột biến. Số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,5 lần số tăng cho thấy nhà đầu tư đã bán ra ở hầu khắp các mã, bất kể là diễn biến cụ thể ở các mã như thế nào trước đó. Đây là kiểu phản ứng tâm lý điển hình.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/co-phieu-ngan-hang-dot-ngot-lao-doc-vn-index-danh-mat-moc-1500-diem-100234.html