Cục diện trước lượt cuối

Trước lượt trận thứ 2 của bảng đấu cuối cùng (F) vào ngày 13-1, đã xác định phân nửa suất vé vào vòng 1/8. Đó là 7 đội toàn thắng cả 2 trận gồm: Jordan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Iraq, Saudi Arabia và Qatar. Riêng chủ nhà UAE dù mới có 4 điểm nhưng trong trường hợp xấu nhất có rơi xuống hạng 3 bảng A vẫn chắc chắn giành vé vớt.

Đây cũng là bảng về lý thuyết cả 4 đội đều còn khả năng đi tiếp và thứ hạng có thể xoay chuyển bất ngờ sau lượt đấu cuối vào đêm ngày 14-1. Trong 2 trận cùng vào lúc 23 giờ, nếu Thái Lan đánh bại UAE và Ấn Độ thắng Bahrain cả 2 sẽ soán ngôi giành vé chính thức. Nếu đều hòa cả UAE, Ấn Độ và Thái Lan sẽ cùng dắt nhau đi tiếp.

Tại bảng B, ĐKVĐ Australia đã lấy lại uy thế bằng chiến thắng Palestine 3-0 và nắm nhiều cơ hội cùng Jordan đi tiếp khi đối thủ trận cuối là Syria đang khủng hoảng (cách chức HLV). 2 chiếc vé đầu bảng C đã an bài, cuộc đối đầu Trung Quốc - Hàn Quốc (Son Hueng-min sẽ có mặt sau khi cùng Tottenham tiếp MU) chỉ nhằm phân định ngôi đầu, nhưng Philippines và Kyrgyzstan sẽ quyết đấu để tìm vé vớt. Tương tự là bảng D của Việt Nam.

Ở bảng E, vùi dập Triều Tiên 6-0, Qatar soán ngôi đầu của Saudi Arabia. Lượt cuối giữa đôi bên sẽ là “chung kết”.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201901/cuc-dien-truoc-luot-cuoi-2928887/