Cục diện thế giới sau khi Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

Vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên có thể khiến mối quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn Quốc, vốn đang trải qua giai đoạn thách thức, có thể rơi xuống vực thẳm. Trong khi đó, động thái thử vũ khí của Bình Nhưỡng dường như lại đưa Nga, Hàn Quốc xích lại gần nhau.

Mỹ-Hàn bên bờ rạn nứt

Trong gần 7 thập kỷ qua, Mỹ và Hàn Quốc luôn là đồng minh thân cận nhất. Dưới chiếc ô hạt nhân của Mỹ, Hàn Quốc yên tâm phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, nay trước các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đặc biệt là vụ thử bom nhiệt hạch hôm 3/9, mối quan hệ đồng minh này dường như đang ngày càng lung lay, đúng vào lúc mà cả Mỹ và Hàn Quốc đều cần nó hơn bao giờ.

Ngày 3/9, sau khi Triều Tiên thông báo thử thành công quả bom nhiệt hạch mạnh nhất từ trước tới nay, Tổng thống Mỹ một lần nữa khiến Hàn Quốc nghi ngại.

"Hàn Quốc đang nhận ra các cuộc đối thoại thỏa hiệp với Triều Tiên sẽ không phát huy tác dụng, như tôi đã nói...", ông Trump khẳng định qua dòng twitter.

Đáp lại ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, khủng hoảng chỉ nên được giải quyết bằng phương pháp hòa bình.

Mối quan hệ Mỹ-Hàn có thể rạn nứt sau vụ Triều Tiên thử bom nhiệt hạch.

Giới chuyên gia nhận định, giọng điệu trong những phát ngôn từ Tổng thống Mỹ không khỏi khiến các quan chức ở Seoul choáng váng, đồng thời cho thấy, quan điểm khác biệt của ông so với người đồng cấp Hàn Quốc.

Trong khi Tổng thống Trump đe dọa trút "lửa và giận dữ" lên Triều Tiên, thì Tổng thống Moon lại quả quyết phải tìm ra giải pháp hòa bình cho khủng hoảng, bởi cuối cùng, người Hàn Quốc chứ không phải người Mỹ, mới là bên phải chịu hậu quả chiến tranh.

"Ông Trump có lẽ nghĩ ông Moon quá ngây thơ khi khăng khăng muốn đối thoại với Triều Tiên, bất chấp việc nước này vẫn thực hiện thử nghiệm hạt nhân và tên lửa. Tổng thống Trump đang hỏi Tổng thống Moon “các bạn có đứng về phía chúng tôi hay không”", nhà phân tích Lee Seong-hyon tại viện Sejong ở Hàn Quốc cho hay.

Mọi lần khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hạt nhân, Mỹ và Hàn Quốc đều ra thông báo tái khẳng định về sức mạnh liên minh của họ.

Nhưng khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch và hứa hẹn sẽ gửi thêm nhiều món quà cho Mỹ, cuộc chơi có thể sẽ thay đổi.

Ông Colin Kahl, một Cố vấn An ninh Quốc gia trong chính quyền Tổng thống Barack Obama, chia sẻ trên Twitter, khả năng Triều Tiên tấn công lục địa Mỹ bằng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa gắn bom nhiệt hạch “phá hủy được một thành phố” sẽ kiểm tra độ bền của liên minh Mỹ - Hàn Quốc, bằng cách đặt ra một câu hỏi khó: Liệu Mỹ có đổi San Francisco lấy Seoul hay không?

Nhiều thập kỷ nay, Mỹ đã ngăn không để Hàn Quốc và Nhật Bản phát triển vũ khí hạt nhân thông qua việc cam kết đáp trả các vụ tấn công từ Triều Tiên bằng trả đũa hạt nhân nếu cần thiết.

Tuy nhiên hiện nay, nếu Triều Tiên tấn công, Mỹ không thể bắn phá Bình Nhưỡng mà không lo sợ nguy cơ bị mất một thành phố.

Trong khi lực lượng hạt nhân của Mỹ có thể cản trở Triều Tiên và mọi quốc gia khác tấn công nước này, Hàn Quốc lại chỉ dựa vào chính sách ngăn chặn mở rộng.

“Ngăn chặn mở rộng về cơ bản là sự sẵn lòng của chúng ta để bảo vệ các đồng minh nước ngoài khỏi bị tấn công, ngay cả đối với khả năng kẻ tấn công có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ”, ông Joel Wit, cựu nhân viên bộ Ngoại giao Mỹ diễn giải.

Ông Wit cho hay, Mỹ nên “tiếp tục nỗ lực để trấn an và bênh vực các đồng minh” và bảo vệ họ nếu điều đó đồng nghĩa với một cuộc tấn công hạt nhân vào đất Mỹ, nhưng Tổng thống Donald Trump đã không thực sự làm điều đó.

Ông Wit cảnh báo về “tình trạng chia rẽ chiến lược” tiềm tàng, trong đó Hàn Quốc và Nhật Bản quyết định rằng “các lợi ích của họ được phục vụ tốt hơn bằng cách xây dựng vũ khí hạt nhân riêng”.

Và điều này gây nên nhiều nguy hại, bởi càng nhiều quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thì thế giới này càng trở nên nguy hiểm.

Nga - Hàn tương ngộ

Ngày 6/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị người đồng cấp Nga Vladimir Putin giúp kiềm chế Triều Tiên, đồng thời lên án vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng khiến cho tình hình an ninh toàn cầu trở nên nghiêm trọng. Ông Moon đã đưa ra lời đề nghị với ông Putin trong Hội nghị Thượng đỉnh song phương tổ chức tại thành phố Vladivostok phía Tây của Nga.

Triều Tiên tuyên bố vừa thử thành công bom nhiệt hạch.

"Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau hành động để yêu cầu Triều Tiên ngưng các hành động này và tìm cách cơ bản để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên”, ông Moon Jae-in đưa ra lời đề nghị với người đồng cấp Nga.

Lâu nay, Nga liên tục phản ứng trước các lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng. Trước đó, Tổng thống Putin đã cho rằng, đây là biện pháp không giúp được gì đối với vấn đề Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm Nga, Tổng thống Moon đã kêu gọi đẩy mạnh các nỗ lực tăng cường quan hệ giữa nước này với Nga. Ông Moon Jae-in nhấn mạnh, việc hai nước tăng cường hợp tác có thể đóng vai trò quan trọng trong thiết lập nền hòa bình lâu dài ở khu vực.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin trước chuyến thăm Nga, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đề cập đến vai trò của Nga trong việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Theo Tổng thống Moon, đã đến lúc xem xét nghiêm túc các phương án cắt đứt nguồn cung dầu lửa và nguồn thu tài chính của Triều Tiên, như cấm các nước thuê lực lượng xuất khẩu lao động của nước này.

Ông Moon cho rằng, sự ủng hộ của Nga trước những động thái trên sẽ tạo thêm nhiều sức ép lên Trung Quốc, quốc gia được cho là cung cấp 90% dầu mỏ cho Triều Tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Putin dường như đã từ chối đưa ra hồi đáp ngay tức thì, mà chỉ nhấn mạnh vấn đề hạt nhân của Triều Tiên phải được giải quyết thông qua biện pháp ngoại giao.

V.T.H

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cuc-dien-the-gioi-sau-khi-trieu-tien-thu-bom-nhiet-hach-a338296.html