Cục diện khó lường

Những ngày này, người hâm mộ bóng chuyền cả nước đang được chứng kiến những màn so tài hấp dẫn của vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020 diễn ra tại Bắc Ninh và Hà Tĩnh. Việc giải đấu điều chỉnh thể thức, nhiều đội bóng có biến động về nhân sự đã tạo ra cục diện khó lường ở các bảng đấu.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020 buộc phải điều chỉnh thể thức thi đấu. Theo đó, sau khi kết thúc vòng 1 sẽ không có Cúp Hùng Vương như mọi năm. Giải năm nay quy tụ 10 đội nam và 10 đội nữ. Ở mỗi nội dung, các đội chia thành hai bảng thi đấu. Các đội xếp ở vị trí 1, 3 và 5 của bảng A và B tại vòng 1 sẽ lần lượt nhóm lại với các đội xếp hạng 2 và 4 ở bảng B và A để tạo thành bảng C và D. Bảng C và D chính là vòng 2 của giải đấu. Các đội tiếp tục thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, sau đó cộng tổng thành tích ở hai vòng để chọn 4 đội nam và 4 đội nữ xuất sắc vào vòng chung kết. Các đội còn lại sẽ bốc thăm thi đấu “chung kết ngược” để tìm ra một đội xuống hạng.

 Dù có Thanh Thúy nhưng VTV Bình Điền Long An đang trải qua những trận đấu khá khó khăn.Ảnh: LÊ THÀNH.

Dù có Thanh Thúy nhưng VTV Bình Điền Long An đang trải qua những trận đấu khá khó khăn.Ảnh: LÊ THÀNH.

Nhiều người đã nghĩ, việc không có Cúp Hùng Vương khiến vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020 thiếu hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế những gì đang diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh và Hà Tĩnh lại hoàn toàn ngược lại. Việc lâu ngày chỉ “tập chay” đã tạo động lực để các vận động viên (VĐV) thể hiện hết tài năng của mình. Ngoài ra, việc các đội bóng nhỏ và trung bình được bổ sung thêm một số cầu thủ chất lượng đã khiến cho cuộc chơi ở các bảng đấu trở nên khó lường. Đó là câu chuyện đang diễn ra tại bảng B của nữ. Ứng cử viên vô địch VTV Bình Điền Long An dù có sự trở lại của chủ công số 1 Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy lại bất ngờ để thua 0-3 trước Ngân hàng Công Thương ở trận ra quân. Sau đó, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ có thắng lợi 3-1 trước Than Quảng Ninh thì mục tiêu kết thúc vòng 1 với ngôi nhất bảng B của đội cũng không phải dễ. Trong khi đó, thất bại trước Hóa chất Đức Giang Hà Nội với tỷ số 1-3 của Ngân hàng Công Thương sau đó khiến cho cục diện bảng B ngày càng khó đoán.

Tại bảng A nội dung của nam, TP Hồ Chí Minh và Tràng An Ninh Bình đều đang sở hữu mạch chiến thắng. Nếu như TP Hồ Chí Minh dễ dàng vượt qua Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và Hà Nội với cùng tỷ số 3-1 thì Tràng An Ninh Bình phải rất vất vả mới thắng được Thể Công (3-2) và Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (3-1). Những kết quả trên đã tạo nên một cuộc đua song mã hấp dẫn tại bảng A giữa TP Hồ Chí Minh và Tràng An Ninh Bình. TP Hồ Chí Minh sau hai năm liên tiếp vô địch quốc gia đang rất tự tin tiếp tục thiết lập kỷ lục mới ở làng bóng chuyền Việt Nam. Trong khi, Tràng An Ninh Bình cũng không phải dễ chơi, bởi niềm kiêu hãnh của một đội bóng giàu thành tích này đã tạo động lực giúp họ vượt qua những trận đấu khó khăn vừa qua. Ở bảng này, những trận đấu của Thể Công chưa làm người hâm mộ hài lòng, dù biết các vận động viên của đội đang được trẻ hóa, song những thất bại trước Tràng An Ninh Bình và TP Hồ Chí Minh thật buồn cho những người yêu mến đội bóng giàu truyền thống.

Bảng A của nữ và bảng B của nam lại đang diễn ra khá “dễ thở” với sự vượt trội của Thông tin LienVietPostBank và Sanest Khánh Hòa. Việc chỉ phải gặp Đắc Lắc, Truyền hình Vĩnh Long, Hải Dương và Kinh Bắc-Bắc Ninh giúp Thông tin LienVietPostBank vừa có điều kiện củng cố lực lượng, vừa có cơ hội thử nghiệm nhiều nhân tố mới. HLV Bùi Huy Sơn chia sẻ: “Thông tin LienVietPostBank may mắn vì rơi vào bảng đấu nhẹ. Nhưng cuộc đua đến ngôi vô địch còn dài và chúng tôi không được phép chủ quan”.

Việc một số giải bóng chuyền bị hoãn, hủy tưởng chừng sẽ khiến các đội bóng chuyền gặp khó. Nhưng hóa ra đây lại là dịp để các đội bóng kiểm tra tinh thần và bản lĩnh của các VĐV. Mới chỉ là các trận đấu vòng 1 mà cục diện bảng đấu khá căng thẳng thì tin rằng cuộc đua tới ngôi vô địch ở nội dung nam và nữ năm nay sẽ có nhiều bất ngờ.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cuc-dien-kho-luong-623178