Cục diện bảng A AFF Cup 2018: Việt Nam 'ngư ông đắc lợi'

Hòa 0-0 trước Myanmar, ĐT Việt Nam chưa thể có ngôi đầu bảng AFF Cup 2018, nhưng trước lượt đấu cuối, vị trí này 90% nằm trong tay thầy trò Park Hang-seo. Lý do là vì ở lượt đấu cuối, họ chỉ phải tiếp đón Campuchia, trong khi Myanmar phải tới làm khách của Malaysia.

Đêm qua, trong chuyến làm khách tới Myanmar ở lượt trận thứ 4 bảng A AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã chơi trên chân so với chủ nhà, nhưng sự thiếu may mắn đã khiến họ không thể ra về với 3 điểm trọn vẹn. Việc hòa 0-0 với Myanmar không phải làm họa dành cho thầy trò Park Hang-seo, bất chấp họ tiếp tục phải đứng thứ 2 ở bảng đấu, bằng điểm với đội đầu bảng Myanmar, nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Thậm chí có thể nói rằng, 90% ngôi đầu bảng A đã thuộc về ĐT Việt Nam trước lượt đấu cuối.

Myanmar và Việt Nam bất phân thắng bại.

Lý do ở vì ở lượt đấu thứ 4, trong khi ĐT Việt Nam chỉ phải tiếp Campuchia trên sân Hàng Đẫy, thì Myanmar phải tới làm khách của Malaysia. Tới thời điểm này, Campuchia đã có 3 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Lào vào tối qua (20.11). Tuy nhiên, với việc Myanmar và Việt Nam hòa nhau 0-0, đội bóng của HLV Honda đã chính thức bị loại. Trong khi đó, Lào bị loại ngay sau loạt trận thứ 3 và việc thua Campuchia chỉ khiến họ kết thúc AFF Cup 2018 với thành tích tệ hại hơn mà thôi (4 trần toàn thua).

Rất khó để Campuchia có thể gây bất ngờ trước Việt Nam, thậm chí một trận thua đang chờ đón họ. Cần biết rằng, hồi năm ngoái, khi tới Việt Nam làm khách tại vòng loại Asian Cup 2019, ĐT Campuchia đã thảm bại với tỷ số 0-5. 3 điểm trước Campuchia sẽ giúp ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo cầm chắc ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, Myanmar cần phải hòa hoặc thắng Malaysia mới có thể giành vé đi tiếp. Nếu hòa, họ nhiều khả năng có ngôi nhì bảng, còn nếu thắng, có thể cạnh tranh ngôi đầu với Việt Nam. Tất nhiên, khả năng có điểm trên sân của Malaysia là không hề dễ dàng khi đội bóng này cũng có thừa động lực và xét về mọi mặt, họ vẫn nhỉnh hơn Myanmar.

Nhật Trường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cuc-dien-bang-a-aff-cup-2018-viet-nam-ngu-ong-dac-loi-932280.html