Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp triển khai công tác năm 2019

Ngày 23/1, tại trụ Sở Cục Công tác phía Nam đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác năm 2019.

Đến dự Hội nghị có các lãnh đạo Cục cùng lãnh đạo các Sở Tư pháp Tp.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh... và lãnh đạo Cục Thi hành án TP.HCM cùng nhiều địa phương khác.

Báo cáo tình hình hoạt động công tác năm 2018, ông Trần Hoài Phú, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam cho biết, trong năm qua, Cục Công tác phía Nam đã phát huy vai trò của mình ở nhiều mặt của hoạt động tư pháp. Trong công tác tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại khu vực, Cục đã thực hiện thành công nhiều Hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Năm 2018, hoạt động của Trung tâm thông tin hỗ trợ pháp luật đã có những kết quả đáng kể.

Cạnh đó, việc thực hiện các Quy chế phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Tư pháp, Cục THADS cũng có nhiều khởi sắc. Đối với các đơn vị thuộc Bộ, công tác phối hợp tiếp tục được duy trì, có sự gắn kết, trao đổi thông tin về công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với mối quan hệ với các Sở Tư pháp, Cục THADS địa phương, qua các hội nghị giao ban khu vực đã thể hiện mối quan hệ tốt giữa Cục Công tác phía Nam với cấp ủy, chính quyền, cơ quan Tư pháp và THADS. Việc lưu chuyển thông tin với các cơ quan tư pháp, THADS địa phương ngày càng ổn định. Các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, quy định pháp luật trong lĩnh vực tư pháp ở những mức độ khác nhau đều được Cục CTPN tổ chức kịp thời theo dõi, đôn đốc, nắm bắt đưỡ những vấn đề mà thực tiễn tư pháp đặt ra, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ có những chỉ đạo sát sao và kịp thời.

Trong công tác theo dõi hoạt động Tư pháp và THADS, năm 2018, Cục CTPN đã luôn có sự bám sát, theo dõi sâu sát. Ở công tác Tư pháp, theo đánh giá của Cục CTPN, công tác tư pháp tại các địa phương trong khu vực phía Nam năm 2018 đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao. Các sáng kiến của các Sở Tư pháp đã được Cục ghi nhận và báo cáo Bộ nhằm triển khai, nhân rộng. Công tác THADS cũng có nhiều chuyển biến tích cực so với 2017, các địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ với những con số đáng kể: Kết quả thi hành của khu vực đạt 4 chỉ tiêu được giao, số lượng việc giải quyết xong đạt 77.07/72% chỉ tiêu về việc, 40.28/32% về giá trị…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục CTPN cho biết, năm 2019, Cục CTPN sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, phấn đấu thực hiện có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ đượ̣c giao với 8 nhiệm vụ trọng tâm. Cục trưởng Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị các đơn vị Sở Tư pháp, THA khu vực kịp thời cung cấp chia sẻ thông tin với Cục CTPN để phục vụ công tác chung, đồng thời thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, công tác trao đổi thông tin, cập nhập những sự việc nóng, điểm nghẽn để Cục nắm biết tình hình địa phương và có những đề đạt kịp thời với Bộ Tư pháp.

Ngọc Mai

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/cuc-cong-tac-phia-nam-bo-tu-phap-trien-khai-cong-tac-nam-2019-436322.html