Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hoạt động hành quân về nguồn

Ngày 29-8, đoàn công tác Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu do Đại tá Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu làm trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động hành quân về nguồn tại xã Bình Yên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Cơ yếu quân đội, ngành Cơ yếu Việt Nam (12-9-1945/12-9-2020).

 Nghi thức cắt băng khánh thành tôn tạo Khu di tích lịch sử Bia kỷ niệm.

Nghi thức cắt băng khánh thành tôn tạo Khu di tích lịch sử Bia kỷ niệm.

Trong khuôn khổ chương trình hành quân về nguồn, Cục Cơ yếu đã tổ chức khánh thành tôn tạo Khu di tích Bia kỷ niệm tại nơi đào tạo cán bộ, nhân viên cơ yếu vào những năm 1948-1950 (tiền thân của Trường Trung cấp Kỹ thuật Mật mã, Bộ Tổng Tham mưu). Giai đoạn này, trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng và yêu cầu mở rộng mạng liên lạc mật mã, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức nhiều khóa huấn luyện cán bộ, nhân viên cơ yếu tại khu vực Bản Cọ, xã Yên Thông, huyện Định Hóa (nay là thôn Rèo Cái, xã Bình Yên, huyện Định Hóa). Cũng tại nơi đây, ngày 9-5-1950, trên đường đi công tác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm hỏi, động viên, căn dặn các học viên lớp cơ yếu Lê Hồng Phong.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa (Thái Nguyên); trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Cơ yếu Việt Nam” cho các lãnh đạo chủ chốt của xã Bình Yên; trao nhiều suất quà ý nghĩa tặng Trường Tiểu học Bình Yên.

Tin, ảnh: ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/cuc-co-yeu-bo-tong-tham-muu-to-chuc-hoat-dong-hanh-quan-ve-nguon-633427