Cục chính trị Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Online - Sáng 23-4, Cục chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự buổi lễ có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP cùng đông đảo các đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy Cục chính trị BĐBP qua các thời kỳ.

 Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ do nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ do nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng biểu diễn.

Ngày 23-4-1959, Cục chính trị Công an vũ trang được thành lập với 5 phòng trực thuộc gồm: Tuyên huấn, Tổ chức, Cán bộ, Bảo vệ An ninh, Dân vận (nay là phòng Vận động Quần chúng). Sau khi thành lập, Cục đã sớm ổn định tổ chức, biên chế, chủ động, tích cực sáng tạo tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an vũ trang (nay là Bộ tư lệnh BĐBP) lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp hướng dẫn tổ chức tiến hành CTĐ, CTCT, góp phần xây dựng lực lượng Công an vũ trang vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, Cục Chính trị BĐBP đã tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp để tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chỉ thị, quyết định có tính chiến lược; tổ chức nhiều hoạt động giúp dân với nhiều mô hình, công trình, cách làm hay, có sức lan tỏa sâu rộng, như: Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; các chương trình: “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Hãy làm sạch biển”, “Nâng bước em đến trường”; triển khai quỹ giúp đỡ quân nhân hiếm muộn; Đề án bảo tồn và phát triển bền vững dân tộc thiểu số…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Đặc biệt, trước yêu cầu của hội nhập, việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển là vấn đề chiến lược, Cục chính trị BĐBP đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh chỉ đạo, hướng dẫn BĐBP các tỉnh, thành biên giới đất liền tổ chức “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, tổ chức giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” và “Giao lưu công tác chính trị… Đây là các hoạt động đối ngoại có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, nhằm thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước ta, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, cùng phát triển.

Với những thành tích đã đạt được, Cục chính trị BĐBP vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, Cục chính trị BĐBP vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Các phòng: Tuyên huấn, Tổ chức, Bảo vệ An ninh, Vận động Quần chúng được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT, trong thời gian tới, Cục chính trị BĐBP xác định: Tiếp tục chú trọng chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, gắn với xây dựng các phòng, ban, đơn vị VMTD, tăng cường khối đoàn kết thống nhất, tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, phấn đấu xây dựng cơ quan Cục chính trị BĐBP trở thành đơn vị “chuyên nghiệp, mẫu mực, đi đầu”, điểm sáng tiêu biểu trong cả chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thắng lợi việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-chinh-tri-bo-doi-bien-phong-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhat-572417