Cục Chính trị BĐBP gặp mặt đại diện hội viên Hội Phụ nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ

Ngày 8-3, tại Hà Nội, Cục Chính trị BĐBP tổ chức gặp mặt đại diện hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị BĐBP nhân Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tham dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; cùng đại diện hội viên Hội phụ nữ cơ sở Cục Chính trị BĐBP.

Thừa ủy quyền của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội năm 2020” cho Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị BĐBP. Ảnh: Viết Lam

Thừa ủy quyền của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội năm 2020” cho Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị BĐBP. Ảnh: Viết Lam

Tại buổi gặp mặt, đại diện hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị BĐBP đã cùng nhau ôn lại lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ, lịch sử vẻ vang của khởi nghĩa Hai Bà Trưng, giúp hội viên tự rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu viết tiếp trang sử hào hùng, tô thắm truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang của người Phụ nữ Việt Nam.

Trong năm qua, toàn thể hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị BĐBP đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vươn lên không ngừng, hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan và đoàn thể giao. Nhiều hội viên đã khắc phục khó khăn, thu xếp công việc gia đình đi công tác vùng cao biên giới, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền của lực lượng; chấp hành tốt quy định của đơn vị, điều lệnh, điều lệ Quân đội, cũng như các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Công tác Đảng, công tác chính trị của Cục, xây dựng Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị vững mạnh, xuất sắc. Có nhiều tập thể, cá nhân thuộc Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị được đón nhận các hình thức khen thưởng khác nhau.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các hội viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Viết Lam

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Văn Bừng biểu dương những kết quả mà hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong đó nhấn mạnh hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị BĐBP đã phát huy phẩm chất, vai trò của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ trong Quân đội hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị. Các hoạt động công tác hội, phong trào thi đua của Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị BĐBP được tổ chức thiết thực, ý nghĩa. Trong thời gian tới, hội viên phụ nữ cần tập trung làm tốt công tác chuyên môn được đơn vị giao và chuẩn bị tốt để tổ chức Đại hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị…

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện để chăm lo cho hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị BĐBP vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ và chăm lo cuộc sống gia đình.

Thượng tá Nguyễn Xuân Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tặng Giấy khen của Cục Chính trị BĐBP cho các hội viên. Ảnh: Viết Lam

Nhân dịp này, Cục Chính trị BĐBP đã công bố, tổ chức khen thưởng của các cấp cho các tập thể, cá nhân Hội Phụ nữ cơ sở Cục Chính trị BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội và phong trào thi đua.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuc-chinh-tri-bdbp-gap-mat-dai-dien-hoi-vien-hoi-phu-nu-nhan-ngay-quoc-te-phu-nu-post437796.html