Cục Cảnh sát PCCC & CNCH dâng hương tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công An Nhân Dân

Hướng tới Hội nghị điển hình tiên tiễn của C07 giai đoạn 2015-2020, ngày 27-6, Cục cảnh sát PCCC & CNCH đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và báo công dâng Bác tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND ở xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang...

Hoạt động dâng hoa, báo công nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính, sự tri ân của toàn thể lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Hoạt động dâng hoa, báo công nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính, sự tri ân của toàn thể lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC & CNCH cùng các đồng chí phó cục trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc C07.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Thiếu Tướng Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: “Những điều căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật giản dị nhưng rất thiêng liêng thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả”.

Cục trưởng Nguyễn Tuấn Anh đọc báo công tại khu lưu niệm Bác Hồ dạy Công An Nhân Dân.

Trong những năm qua, có những sự vụ, dù có nhiều mất mát, đau thương nhưng với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng CAND nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; nêu cao ý thức trách nhiệm, nêu gương; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác Cục cảnh sát PCCC & CNCH chụp ảnh bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Khu lưu niệm, trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã kính cẩn dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa trước tượng đài Bác

Đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc cho đất nước và nhân dân ta; đồng thời hứa quyết tâm khắc phục sửa chữa những khuyết điểm để thực hiện tốt hơn 6 điều Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và Nhân dân giao phó, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân…

Cục trưởng Nguyễn Tuấn Anh cùng lãnh đạo Cục PCCC và CNCH thăm nhà lưu niệm Bác Hồ.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh (Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC & CNCH) ghi lưu niệm tại nhà tưởng niệm Bác Hồ.

Đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng lẵng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm tại chùa Tứ Giáp, nơi phát tích Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Nơi đây từng là đại bản doanh của Công an Khu XII, nơi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII đón nhận bức thư của Bác Hồ, trong đó có 6 điều dạy của Người đối với lực lượng CAND.

Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cuc-canh-sat-pccc-cnch-dang-huong-tai-khu-luu-niem-6-dieu-bac-ho-day-cong-an-nhan-dan-20200628101111524.htm