Cục Cảnh sát hình sự thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sĩ CAND

Ngày 9/4, đoàn công tác của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an do Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh – Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã tới thăm và tặng quà gia đình 3 Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc hệ lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn đã tới thăm và tặng quà gia đình các Liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Nhất (ở xã Bình Sơn), Dương Như Thực (ở phường Châu Sơn, đều thuộc thành phố Sông Công) và Nguyễn Văn Tiền (ở xã Tân Khánh, huyện Phú Bình).

Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và công tác của thân nhân các liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với sự cống hiến, hi sinh của các liệt sỹ trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân và mong muốn thân nhân các liệt sỹ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp công sức vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nhì (xã Bình Sơn, thị xã Sông Công) có chồng là liệt sỹ QĐND Nguyễn Văn Hán, đồng thời là mẹ liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Nhất.

Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nhì (xã Bình Sơn, thị xã Sông Công) có chồng là liệt sỹ QĐND Nguyễn Văn Hán, đồng thời là mẹ liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Nhất.

Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh và Đại tá Nguyễn Văn Vui cùng lãnh đạo Vietcombank tặng quà thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền.

Đoàn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ Dương Như Thực.

Nhân dịp này, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cùng hai đơn vị đồng hành là Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng Liên Việt đã trao tặng mỗi gia đình một sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng.

Liệt sĩ Dương Như Thực hy sinh năm 1991 khi cùng đồng đội truy đuổi nhóm cướp dùng súng, lựu đạn uy hiếp, cướp tài sản của người đi xe khách. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhất hy sinh ngày 24/11/1992 trong khi bắt giữ hai đối tượng dùng súng uy hiếp, cướp tiền, vàng của người dân. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền hy sinh ngày 28/9/1990 trong quá trình truy bắt hai đối tượng có lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản và phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Cả ba liệt sỹ được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1998.

Dũng Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cuc-canh-sat-hinh-su-tham-hoi-than-nhan-gia-dinh-liet-si-cand-636895/